Trung Quốc phá hoại môi trường Biển Đông: Các nhà khoa học nói gì?

09/10/2015 - 06:50

PNO - Trung Quốc cải tạo đảo trái phép ở Biển Đông gây ảnh hưởng tới môi trường, đời sống sinh vật biển, vậy sao nhà khoa học Việt Nam không lên tiếng?

Việt Nam đang phải chịu ảnh hưởng xấu

Chiều ngày 9/10, nhận định về một tổ chức phi chính phủ trên thế giới đã gửi đơn lên Liên Hợp Quốc đề nghị điều tra việc Trung Quốc phá hoại môi trường Biển Đông, TS. Chu Tiến Vĩnh – Nguyên Tổng cục phó Tổng cục Thủy sản đã hoàn toàn ủng hộ vấn đề này.

“80 – 90 triệu dân của Việt Nam và dân chúng các nước cạnh Biển Đông đang phải chịu ảnh hưởng xấu từ hành động của Trung Quốc. Chắc chắn chúng ta phải lên án mạnh mẽ hành động cải tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp tới Việt Nam nên mình phải kiên quyết đấu tranh” – ông Vĩnh gay gắt nói.

Ông Vĩnh thẳng thắn: “Rõ ràng việc Trung Quốc cải tạo trái phép hàng loạt đảo ở ngoài Biển Đông gây ảnh hưởng mọi mặt tới Việt Nam, không chỉ về mặt an ninh quốc phòng mà còn cả môi trường, đời sống sinh vật biển cũng chịu nhiều tác động nặng nề. Nó làm phá vỡ tất cả các rặng san hô, phá vỡ tất cả đời sống của sinh vật biển ở Biển Đông.

Trung Quoc pha hoai moi truong Bien Dong: Cac nha khoa hoc noi gi?
Trung Quốc đã cải tạo tại đảo Phú Lâm - thuộc quần đảo Hoàng Sa, Biển Đông có thêm một sân bay, khách sạn, thư viện, năm tuyến đường chính, hệ thống điện thoại di động và một đài truyền hình vệ tinh.

Các hòn đảo ngoài Biển Đông có chức năng chống bão tố, sóng thần…. Tuy nhiên, nay Trung Quốc lại đào lên, bồi đắp, và làm thành đường băng nên ảnh hưởng đến chức năng này của đảo. Ngoài ra, trong quá trình cải tạo, Trung Quốc còn thải ra biển những chất gây ô nhiễm làm ảnh hưởng tới đời sống của biết bao nhiêu loài”.

Đồng quan điểm, TS. Trần Đình Lân – Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng xác nhận: “Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông chắc chắn có ảnh hưởng tới biển Việt Nam rồi, nhưng hiện tại chúng tôi chưa có số liệu cụ thể để khẳng định cụ thể nó ảnh hưởng bao nhiêu, như thế nào”.

Tuy nhiên, ông Lân cho biết gần đây nhất ông có tham gia cuộc hội thảo khoa học quốc tế tại Viện Hải dương học Nha Trang đánh giá vấn đề cải tạo đảo của Trung Quốc gây ảnh hưởng tới Biển Đông. Trong cuộc hội thảo, một chuyên gia khoa học Philippin ước chừng mất khoảng 800 héc-ta rặng san hô, còn theo ước tính của Viện Hải dương học là trên 1000 héc-ta, mỗi héc-ta. 

“Chúng tôi đã có khuyến cáo nên có cuộc điều tra, đánh giá hết sức cụ thể mới khẳng định được hành động của Trung Quốc gây ảnh hưởng như thế nào tới giá trị lợi ích, môi trường, tài nguyên, sinh vật biển ở nước ta.

Tôi nghĩ việc đề nghị Liên Hợp Quốc vào cuộc điều tra Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông là cần thiết vì nó không chỉ ảnh hưởng tới người dân Việt Nam mà còn tới tất cả các nước trong khu vực có chung vùng Biển Đông” – ông Lân chia sẻ.

Nhà khoa học nói gì?

Nhận định về hàng loạt các hiện tượng lạ xảy ra tại vùng biển của Việt Nam trong thời gian gần đây (giữa tháng 9/2015, hàng tấn Hải sâm trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc, Kiên Giang; bờ biển Phú Vang, Thừa Thiên Huế hay vào tháng 3/2015 rất nhiều nghêu, sò, ốc, hến… trôi dạt vào vùng biển Hà Tĩnh), TS. Trần Đình Lân cho rằng chưa đủ cơ sở khoa học để kết luận lỗi hoàn toàn do việc cải tạo đảo của Trung Quốc ngoài Biển Đông.

Trung Quoc pha hoai moi truong Bien Dong: Cac nha khoa hoc noi gi?
Tháng 9/2015, gần 2 tấn Hải sâm trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc (Kiên Giang) khiến người dân hoang mang.

Tuy nhiên, TS. Lê Đình Mầu – Viện phó Viện Hải dương học Nha Trang (Khánh Hòa) cho rằng: “Việc cải tạo của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông chắc chắn có ảnh hưởng tới sinh vật biển của Việt Nam bởi gây ra sự xáo trộn ở biển, ảnh hưởng tới hệ sinh thái, tập quán sống của các loại. Từ đó ảnh hưởng tới sinh vật biển”.

Ông Vũ Đình Đáp – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III (thuộc Bộ NN&PTNT) cũng khẳng định, hàng loạt hiện tượng lạ xảy ra ở vùng biển của Việt Nam trong thời gian qua có liên quan tới Trung Quốc.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI