Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, có khả năng thành bão

29/12/2018 - 22:45

PNO - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 - 30km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 19 giờ hôm nay, 29/12, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/h), giật cấp 8.

Dự báo đến 19g ngày 30/12, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 170km về phía Đông Nam và cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20 - 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. 

Ap thap nhiet doi di vao Bien Dong, co kha nang thanh bao
Hình ảnh dự báo từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Đến 19g ngày 31/12, tâm bão cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 100km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/h), giật cấp 10.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết mực nước các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận đang lên. Theo dự báo đến sáng mai, 30/12, mực nước  một số sông sẽ đều trên báo động 2 như sông Vệ, sông Kỳ Lộ, sông Kôn... 

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 - 15km. Đến 19g ngày 1/1/2019, tâm bão cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 400km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI