Anh nhập viện khẩn cấp khi thấy em gái bị ô tô tông chết

11/07/2019 - 08:00

PNO - Nghe tin em gái gặp nạn, người anh cả vội vã chạy ra hiện trường thì bị sốc, máu chảy ra từ vết mổ vừa phẫu thuật ghép thận nên phải nhập viện khẩn cấp ngay trong đêm.

Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án xe ô tô tông xe đạp điện khiến 3 cháu bé tử vong.

Khoảng 18g40 tối 9/7, em Nguyễn Thị Dung (12 tuổi), Nguyễn Thị Hiền (12 tuổi) và Trần Hữu Đăng (4 tuổi), cùng trú tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên đi chung trên một chiếc xe đạp điện về nhà.

Anh nhap vien khan cap khi thay em gai bi o to tong chet
Người thân đau xót trước cái chết đột ngột của 3 đứa trẻ.

Khi đến địa phận thôn 5, xã Cẩm Huy, 3 em bị chiếc xe 7 chỗ do tài xế Bùi Mạnh Tùng (trú tại TP.Hà Nội) tông trúng từ phía sau. Cú tông mạnh khiến 3 em nhỏ tử vong tại chỗ.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, tài xế Tùng đã không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên.

Anh nhap vien khan cap khi thay em gai bi o to tong chet
Hai đám tang đối diện nhau, hàng xóm phải chia người cùng phụ giúp các gia đình lo hậu sự.

Ông Trần Hữu Thủy - Bí thư Chi bộ thôn Tây Nguyên, xã Cẩm Quang - cho biết, cháu Dung và Đăng là dì ruột của nhau. Ngoài ra, Dung và Hiền cũng là chị em họ hàng và là hàng xóm của nhau.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (mẹ của Dung) kể trong nước mắt, chiều 9/7, Dung có xin phép gia đình chở cháu Đăng và cô bạn hàng xóm sang xã bên cạnh xem ông đánh bóng chuyền. Khi cả 3 chở nhau quay về cách nhà chừng 1km thì gặp tai nạn.

Ở căn nhà đối diện, không khí tang thương cũng bao trùm căn nhà cấp 4 cũ kỹ của em Nguyễn Thị Hiền. Cái chết đột ngột của cô con gái út đã khiến người anh cả trong gia đình phải nhập viện cấp cứu do quá sốc.

Anh nhap vien khan cap khi thay em gai bi o to tong chet
Bố của Hiền ngã quỵ khi hay tin con gái tử vong, con trai cũng phải nhập viện khẩn cấp.

Người thân của em Hiền kể, anh trai của Hiền là Nguyễn Đình Chung (27 tuổi) bị suy thận nặng nhưng do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền chạy chữa nên vừa được bố ruột hiến một bên thận để cứu con.

“Khi anh trai và bố đang trong giai đoạn phục hồi thì đêm 9/7, tai ương lại giáng xuống gia đình. Nghe tin em gái gặp nạn, anh trai Hiền vội chạy ra hiện trường thì bị sốc, máu chảy ra từ vết mổ nên người nhà gọi xe đưa ra Hà Nội cấp cứu trong đêm” - một người họ hàng của cháu Hiền cho hay.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI