Anh em sinh đôi bị nước cuốn tử vong

14/08/2017 - 16:27

PNO - Hai anh em đi chơi cùng nhóm bạn rồi cùng xuống đập nước tắm. Ít phút sau, họ bị nước nhấn chìm, tử vong.

Ngày 14/8, Công an huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) đã bàn giao thi thể anh Phạm Văn Thuận và Phạm Văn Lợi (cùng 19 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) cho gia đình tổ chức mai táng.

Theo cơ quan chức năng, Thuận và Lợi là anh em sinh đôi và tạm trú tại xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để làm ăn.

Chiều 13/8, 2 người này cùng nhóm bạn đến đập nước Bến Xúc (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) để chơi và tắm. Đến 15h cùng ngày, 2 anh em Thuận, Lợi cùng nhau bơi ra phía cửa đập đang xả nước thì bị bị nước cuốn mất tích.

Những người trong nhóm phát hiện vụ việc nhưng không cứu được nạn nhân. Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tân An, Công an huyện Vĩnh Cửu đến hiện trường, huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Đến 19h cùng ngày, thi thể anh Thuận và Lợi được công an tìm thấy và đưa lên bờ khám nghiệm pháp y. Kết quả khám nghiệm cho thấy 2 anh em Thuận, Lợi tử vong do ngạt nước.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI