Án có yếu tố nước ngoài chiếm tỷ lệ khá cao tại TP.HCM

14/11/2019 - 19:12

PNO - Chiều 14/11, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM đã có buổi giám sát về tình hình, kết quả hoạt động của ngành tòa án và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tư pháp năm 2019 tại TAND TP.HCM.

Theo báo cáo tình hình hoạt động công tác từ ngày 1/12/2018 đến 31/10 vừa qua, TAND hai cấp đã thụ lý mới 50.464 vụ việc các loại. Tổng số án phải giải quyết là 63.469 vụ việc (sơ thẩm 61.455 vụ việc; phúc thẩm 2.014 vụ việc); giải quyết 41.092 vụ việc (sơ thẩm 39.586 vụ việc; phúc thẩm 1.506 vụ việc), đạt tỷ lệ 64,74%.

Còn lại 22.377 vụ việc đang trong quá trình giải quyết, trong đó có 5.982 vụ việc đang tạm đình chỉ, chiếm 26,73%; 615 vụ việc quá hạn luật định, chiếm 2,75%.

So với cùng kỳ năm 2018, lượng án thụ lý mới tăng 1.605 vụ việc, tổng lượng án phải giải quyết ít hơn 7.418 vụ việc, lượng án giải quyết ít hơn 7.301 vụ việc, tỷ lệ giải quyết thấp hơn 3,53%.

An co yeu to nuoc ngoai chiem ty le kha cao tai TP.HCM
Ông Lê Thanh Phong - Chánh án TAND TP.HCM - đang báo cáo với Ban Pháp chế HĐND TP.HCM về tình hình hoạt động năm 2019. Ảnh: Quốc Ngọc

Đặc biệt, trong tổng số các vụ án dân sự sơ thẩm mới thụ lý trong năm của TAND TP.HCM, có 461 vụ việc có đương sự ở nước ngoài, chiếm tỷ lệ đến 57%.

Về công tác thụ lý và giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, TAND hai cấp thụ lý 23.907 vụ việc. Riêng TAND TP.HCM thụ lý 4.188 vụ, đã giải quyết 1.048 vụ, đạt 25,02%. Còn lại 3.140 vụ việc chưa giải quyết, trong đó có 2.338 vụ việc đang tạm đình chỉ, chiếm 74,46% và 100 vụ việc quá hạn xét xử, giải quyết theo luật định.

Nhìn chung, các tranh chấp về dân sự hàng năm tăng về số lượng thụ lý, đồng thời tính chất các vụ tranh chấp cũng ngày càng phức tạp hơn, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nhà đất. Dù đã đề ra nhiều giải pháp, tính đến nay, số lượng vụ việc dân sự đang tạm đình chỉ của TAND TP.HCM vẫn còn lớn, tỷ lệ giải quyết, xét xử chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, các vụ án tạm đình chỉ đều có căn cứ đúng quy định của pháp luật. Đối với TAND TP.HCM, phần lớn các án tạm đình chỉ chủ yếu là do chờ kết quả ủy thác tư pháp đối với các đương sự ở nước ngoài, chờ kết quả thu thập chứng cứ của cơ quan, tổ chức khác, chờ kết quả xác minh địa chỉ của đương sự…

Đến thời điểm báo cáo, không có trường hợp bản án, quyết định giải quyết sơ thẩm vụ việc dân sự của TAND cấp quận huyện và thành phố bị cấp phúc thẩm hủy 2 lần trở lên.

Về thụ lý và giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, nhìn chung, công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người không phạm tội.

Tính đến thời điểm báo cáo, TAND TP.HCM không có bị cáo bị tạm giam trên 12 tháng chưa đưa ra xét xử. Công tác chuyển giao bản án, quyết định được thực hiện đúng quy định.

An co yeu to nuoc ngoai chiem ty le kha cao tai TP.HCM

Ông Trương Lâm Danh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM - đang lắng nghe những mặt còn khó khăn, vướng măc trong quá trình thực thi nhiệm vụ và những đề xuất, kiến nghị, giải pháp khắc phục trong thời gian tới của ngành toà án - Ảnh: Quốc Ngọc

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, TAND TP.HCM đã chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng; hình phạt áp dụng đối với các bị cáo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi và nhân thân của người phạm tội, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

Tòa cũng chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân.

Quốc Ngọc

 
TIN MỚI