8 lao động Việt Nam thương vong trong vụ nổ ở Lào

29/07/2017 - 13:26

PNO - Một vụ nổ khí gas tại một công trường thủy điện ở Lào đã khiến 6 công nhân tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ trên xảy ra vào khoảng 22h ngày 28/7, tại công trường thủy điện Nậm Nghiệp (bản Hạt, huyện Bô ly khăn, tỉnh Bô ly khăm xây, Lào) do Công ty Sông Đà 5 làm tổng thầu. Trong số 6 nạn nhân tử vong, 5 người đều quê ở Nghệ An, 1 người quê Phú Thọ.

Ngày 29/7, ông Nguyễn Hải Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Khê (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, một lao động trên địa bàn xã này vừa tử vong trong vụ nổ khí gas ở Lào. Nạn nhân là anh Trần Văn Sáng (29 tuổi) trú xóm 4, xã Thanh Khê.

Chính quyền xã Thanh Tùng (huyện Thanh Chương) cũng xác nhận anh Hà Cao Kỳ (26 tuổi, trú xóm Trường Long, xã Thanh Tùng) đã tử vong trong vụ việc trên. Anh Kỳ sang Lào làm việc vừa được hơn 1 năm thì gặp nạn.

Hiện người thân các nạn nhân cũng đã có mặt tại Lào để làm các thủ tục đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng.

Ngoài 6 nạn nhân đã tử vong, vụ nổ cũng khiến 2 công nhân khác tên Thờ Bá Chênh (33 tuổi) và Lỳ Giống Xía (46 tuổi, cùng trú Nghệ An) bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI