4.000 bạn trẻ từ 6 tỉnh miền Đông cùng tĩnh tọa đọc kinh

20/07/2018 - 11:17

PNO - Sáng ngày 20/7, 4.000 bạn trẻ từ 6 tỉnh Đông Nam bộ có mặt tại Thiền viện Phước Sơn (Đồng Nai) để tham gia thiền hành, đọc kinh tập thể trong khuôn khổ Hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo lần thứ 12 năm 2018.

4.000 ban tre tu 6 tinh mien Dong cung tinh toa doc kinh
Hàng ngàn trại sinh (áo xanh) và hàng trăm tình nguyện viên (áo đỏ) tham gia nghi lễ  tĩnh tọa, đọc kinh do Ban tổ chức hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo tổ chức sáng 20/7. Trại sinh là sinh viên, học sinh thuộc Câu lạc bộ Thanh Thiếu nhi Phật tử của 6 tỉnh thành khu vực miền Đông Nam Bộ: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu. 
4.000 ban tre tu 6 tinh mien Dong cung tinh toa doc kinh
Các bài kinh được đọc tụng tại hội trại do Ban tổ chức tuyển lựa từ những bản kinh phù hợp, chứa đựng những bài học lớn như: kinh Vu Lan, kinh Phước Đức, kinh Từ Tâm, kinh Chuyển pháp luân...
4.000 ban tre tu 6 tinh mien Dong cung tinh toa doc kinh
Mỗi bài kinh chất chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc, giá trị và có sự chuyển hóa lớn lao, giúp các em thẩm thấu và suy xét bản thân mình, từ đó, tìm cho mình hướng đi đúng đắn, tránh làm điều dữ, hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ cao đẹp của cuộc đời.
4.000 ban tre tu 6 tinh mien Dong cung tinh toa doc kinh
Theo Ban tổ chức, hoạt động tụng kinh, tĩnh tọa và thiền hành sẽ được duy trì trong suốt các ngày diễn ra hội trại. Những giờ tụng kinh, tĩnh tọa và thiền hành là những giây phút giúp các bạn trẻ hướng về bản thân, quay lại nhìn chính mình, sống chậm lại, nghĩ sâu hơn, biết cho đi, yêu thương và thấu cảm. 
4.000 ban tre tu 6 tinh mien Dong cung tinh toa doc kinh
Hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo lần thứ 12 năm 2018 do Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử (thuộc Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương), Phân ban Thanh niên - Sinh viên - Học sinh (thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương) phối hợp với Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức. Trong ảnh, một bạn trẻ đang tụng kinh Chuyển pháp luân.
4.000 ban tre tu 6 tinh mien Dong cung tinh toa doc kinh
Với chủ đề "Hào khí miền Đông", hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo lần thứ 12 diễn ra từ ngày 19 đến 22/7 tại Thiền viện Phước Sơn(số 368 Suối Tân Cang, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Hội trại có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: thuyết giảng, thắp nến cầu nguyện, tụng kinh, tĩnh tọa, thiền hành, gameshow “Hồi trống pháp”, các trò chơi dân gian, sinh hoạt tập thể, dấu ấn chợ xưa, thi văn nghệ, đốt lửa trại, viết nhật ký hội trại...
4.000 ban tre tu 6 tinh mien Dong cung tinh toa doc kinh
Hội trại có lượng người tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay, với 4.000 bạn trẻ có độ tuổi từ 14 đến 25, được chọn lọc bởi Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử của 6 tỉnh thành Đông Nam Bộ. Hội trại còn tuyển 500 bạn tình nguyện viên ở khu vực TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai để tham gia hỗ trợ công tác tổ chức.
4.000 ban tre tu 6 tinh mien Dong cung tinh toa doc kinh

Ngay sau buổi tĩnh tọa, đọc kinh, các bạn trẻ tham gia thiền hành trong khuôn viên thiền viện. Hội trại là môi trường bổ ích, thiện lành, giúp các bạn bồi dưỡng kiến thức, giáo dục nhân cách sống, làm người hướng thiện và kỹ năng an toàn khi bước chân vào đời. 

4.000 ban tre tu 6 tinh mien Dong cung tinh toa doc kinh
4.000 bạn trẻ có cơ hội kết nối, giao lưu, học tập, trau dồi kỹ năng sống đạo đức, lành mạnh, hướng thiện. Từ đó, nhận về và nêu cao tinh thần tri ân, báo ân đối với ông bà, cha mẹ, tình yêu quê hương đất nước; trân trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện hạnh nguyện hiểu và thương, dấn thân phụng sự theo tinh thần sống tốt đời đẹp đạo.

Hoài An  

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI