30.000 du khách đổ về biển Cửa Lò vì nắng nóng, khách sạn ‘cháy’ phòng

08/07/2018 - 11:27

PNO - Nắng nóng kéo dài khiến lượng du khách đổ về bãi biển Cửa Lò tăng đột biến với khoảng 30.000 du khách mỗi ngày. Tất cả các khách sạn ở bãi biển này đều rơi vào tình trạng “cháy” phòng.

Nắng nóng kéo dài hơn 10 ngày qua đã khiến lượng khách đổ về bãi biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) tắm biển, nghỉ dưỡng tăng cao. Từ giữa tháng 6 đến nay, hầu hết khách sạn ở bãi biển này đều rơi vào tình trạng cháy phòng nghỉ.

30.000 du khach do ve bien Cua Lo vi nang nong, khach san ‘chay’ phong
Nhiều đoạn đường về biển Cửa Lò bị tắc nghẽn do lượng du khách đổ về tránh nắng.

Lượng khách đổ bãi biển Cửa Lò lớn khiến một số tuyến đường đổ về bãi biển này bị ách tắc cục bộ mỗi chiều. Không ít du khách về bãi biển này phải chấp nhận mang đồ đạc lỉnh khỉnh xuống bãi biển tắm mát rồi quay về thành phố Vinh thuê khách sạn do không đặt trước phòng nghỉ.

30.000 du khach do ve bien Cua Lo vi nang nong, khach san ‘chay’ phong
Các bãi đậu xe ven biển Cửa Lò trở nên quá tải.

Ông Võ Văn Thọ - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Cửa Lò cho biết, dịp nắng nóng này thị xã Cửa Lò đón trên 30.000 du khách mỗi ngày (trong đó có 24.000 khách lưu trú), tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Cửa Lò có 296 khách sạn với 12.000 phòng nghỉ nhưng đều rơi vào tình trạng “cháy” phòng từ nhiều ngày qua.

30.000 du khach do ve bien Cua Lo vi nang nong, khach san ‘chay’ phong
Bãi biển Cửa Lò dài gần 10km ken đặc người trong đợt nắng nóng.

Theo ông Thọ, ngoài nguyên nhân nắng nóng thì năm nay du lịch Cửa Lò cũng có nhiều dịch vụ tốt hơn nên du khách đổ về nhiều. Đến thời điểm hiện tại, Cửa Lò đã đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch so với 2,7 triệu lượt khách dự kiến trong mùa du lịch năm 2018.

30.000 du khach do ve bien Cua Lo vi nang nong, khach san ‘chay’ phong
Nhiều du khách không thuê được phòng nghỉ tại Cửa Lò do chưa đặt phòng trước.

“Ngoài nguyên nhân nắng nóng thì năm nay các dịch vụ du lịch ở Cửa Lò cũng tốt hơn nên lượng khách đổ về nhiều. Hiện hầu hết khách sạn đều đã kín phòng đến hết tháng 7”, ông Thọ nói.

30.000 du khach do ve bien Cua Lo vi nang nong, khach san ‘chay’ phong
Để tránh cái nắng trên 40 độ C, nhiều ngày qua, người dân xã Đồng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) mang theo chăn chiếu kéo nhau vào hang đá để "trốn".

Nắng nóng kéo dài trong những ngày qua cũng đã khiến cho cuộc sống người dân ở Nghệ An bị đảo lộn, hàng chục ngàn ha lúa bị khô hạn, thiếu nước trầm trọng.

30.000 du khach do ve bien Cua Lo vi nang nong, khach san ‘chay’ phong
Nắng nóng cũng khiến hàng chục ngàn ha lúa ở Nghệ An bị khô hạn, thiếu nước tưới.

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An, đợt nắng nóng kéo dài vừa qua đã khiến 23.000 ha lúa hè thu - mùa bị khô hạn, thiếu nước tưới; gần 15.000 ha lúa chưa gieo cấy được; 25 hồ xuống dưới mực nước chết.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI