Thiếu niên bị sát hại vì mâu thuẫn từ thuở bé

30/09/2015 - 07:32

PNO - Nghe Trí bảo từng bị nhóm thiếu niên khác chặn đánh, nổi máu anh hùng cả nhóm dẫn nhau đi rửa hận. Đến nơi, Trí dùng dao đâm chết một thiếu niên.

Ngày 29/9, đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một vụ trọng án. Nhóm đối tượng gây án đang thuộc lứa tuổi thiếu niên. Những đối tượng này hiện đang bị cơ quan CSĐT tạm giữ gồm Trần Minh Trí, 14 tuổi, Lê Văn Danh,16 tuổi, và Trần Quốc Mạnh,16 tuổi.

Thieu nien bi sat hai vi mau thuan tu thuo be
Quán Internet, hiện trường vụ thảm án

Nạn nhân bị nhóm đối tượng truy sát là Lê Thành Ý, 15 tuổi, trú tại xóm 12, thôn Hiệp Đức, xã Chí Công, huyện Tuy Phong. Nạn nhân tử vong do bị đâm nhiều nhát vào vùng hiểm và mất nhiều máu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 27/9, Trí, Danh, Mạnh và một số người khác cùng uống rượu, sau đó đi hát karaoke tại quán Tám Bổn ở xóm 10, thôn Hiệp Đức 2, xã Chí Công, huyện Tuy Phong.

Trong lúc nhậu Trí rủ Danh và Mạnh đi tìm đánh nhóm “Bao Công” - nhóm thanh thiếu niên tại địa phương Trí có mâu thuẫn từ trước.

Trí lấy con dao Thái Lan của quán nhậu cùng đồng bọn đi bộ về hướng ngã tư Sa Mạc, thôn Hiệp Đức, xã Chí Công, tìm nhóm “Bao Công”. Để chắc chắn hơn, trên đường đi Trí lượm thêm một cục đá bỏ vào túi quần.

Khi đi ngang qua quán Internet ở xóm 12, thôn Hiệp Đức, Trí phát hiện Lê Thành Ý, 15 tuổi, chơi trong nhóm “Bao Công” nên Trí kêu Danh, Mạnh vào đánh Ý. Nhưng 2 đối tượng này không ra tay.

Thấy vậy Trí chạy vào lấy cục đá phang ngay vào đầu Ý. Khi nạn nhân ngã văng ra sàn Trí lấy dao thái ra đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng. Thấy sự tình nghiêm trọng, Danh và Mạnh nhảy vào can ngăn làm văng con dao xuống sàn nhà.

Trí nhanh tay chộp lấy con dao đâm tiếp một nhát chí mạng, sau đó, bỏ trốn về nhà. Về phần Ý, mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Thieu nien bi sat hai vi mau thuan tu thuo be
Người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân

Sau khi gây án Trí vẫn ung dung về nhà như chẳng có chuyện gì. Tuy nhiên, sau khi biết con mình gây ra chuyện động trời, gia đình Trí đã đưa Trí ra cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trí và khai nhận mọi hành vi của mình. Sự việc đang được chức năng Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra làm rõ.

Quang Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI