Xà lách xoong tăng giá 8 lần, cá biển, thực phẩm khô hút hàng sau bão

09/11/2017 - 14:30

PNO - Sau cơn bão số 12, các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh có sự biến động về giá. Nhiều thực phẩm khô như cá khô, ruốc.... hút hàng.

Ghi nhận tại chợ Đầm (TP.Quy Nhơn, Bình Định), hàng thịt, cá không có sự biến động nhiều về giá. Thủy, hải sản biển có giảm về số lượng, nhiều tiểu thương bày bán các loại cá đông lạnh như cá bò, cá thu, cá nục, giá tăng khoảng 5%-10% so với ngày thường.

Xa lach xoong tang gia 8 lan, ca bien, thuc pham kho hut hang sau bao
 

Trong khi đó, nhiều mặt hàng thủy sản nước ngọt như cá dìa, cá bống, tôm bạc... xuất hiện nhiều, giá giảm hơn ngày thường.

"Tôm đất, ngày thường bán giá 150.000đ/kg, nay giảm còn 100.000đ -120.000đ/kg", chị Nguyễn Thi Quế, một tiểu thương bán thủy, hản sản tại chợ Đầm cho biết.

Trứng gà, vịt tăng giá nhẹ sau bão. Bình thường, giá trứng vịt vào khoảng 28.000đ/chục nay tăng lên 30.000đ. Trứng gà công nghiệp tăng từ 20.000đ lên 23.000đ/chục. Mặt hàng tăng giá mạnh nhất là rau xanh, đăc biệt các loại rau ăn lá.

"Do ngập nước nên nhiều vùng rau trong tỉnh ngập hết, tôi lấy nguồn từ các tỉnh lân cận như Gia Lai, Đà Lạt. Chi phí vận chuyển tăng, đẩy giá thành các loai rau tăng lên. Cải xanh tăng 40.000đ/kg tăng 10.000đ, rau dền 45.000đ/kg tăng 12.000đ... rau ăn quả như bí, bầu, mướp chỉ tăng tầm 5.000đ/kg", chị Lê Thị Hồng Hoa (38 tuổi, Phước Thuận), chủ hàng rau tại chợ Đầm cho hay.

Tại quầy hàng rau xanh ở siêu thị Coop Mart Quy Nhơn, cải xanh, cải ngọt có giá 24.900đ/kg, rau dền là 27.900đ/kg, rau mồng tơi 24.000đ/kg. Riêng cà chua, cà rốt, cải thảo, bắp sú đều giảm giá từ 15%-20%.

"Từ ngày 4/11 đến nay, siêu thị tăng thêm lượng rau, củ, quả các loai phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Bình quân, mỗi ngày siêu thị nhập 1 tấn rau, nay tăng lên 2,5 tấn. Rau Phước Hiệp (Tuy Phước) bị ngập, nên chúng tôi tăng lượng rau từ HTX sản xuất rau VietGAP Thuận Nghĩa (Phú Phong, Tây Sơn), các HTX ở Đà Lạt, từ kho của hệ thống ở TP.Hồ Chí Minh. Hải, sản tươi sống giảm, tuy nhiên siêu thị bổ sung vào những loại cá từ kho đông lạnh như cá cam, cá masa", chị Nguyễn Thị Mai Nương, Tổ trưởng ngành hàng tươi sống siêu thị Coopmart Quy Nhơn, cho biết.

Do tình hình thời tiết xấu, mưa lớn kéo dài, các mặt hàng thực phẩm khô như cá khô, mực, tôm, các nhu yếu phẩm như mỳ tôm, miến hút hàng. "Cá cơm khô vẫn mức 100.000đ đến 150.000đ/kg, ruốc tầm 80.000đ/kg tùy loại, cơ bản không tăng. Những ngày qua, mưa nhiều nên lượng tiêu thụ mặt hàng này tăng đáng kể, khoảng 50% so với bình thường", chị Minh Nguyệt, một chủ hàng đồ khô ở chợ Đầm nói.

Xa lach xoong tang gia 8 lan, ca bien, thuc pham kho hut hang sau bao
 

Tại TP.HCM, các tiểu thương chợ Nguyễn Tri Phương (Q.10) cho biết, những ngày gần đây thời tiết ấm nóng nên giá một số loại rau ăn lá đã hạ nhiệt, giảm khoảng 40% so với cách đây vài ngày. Riêng các loại rau từ Đà Lạt nhập về lại có xu hướng tăng.

Cụ thể, cách đây 3 ngày, rau thì là có giá 300.000đ/ký nay đã giảm còn 80.000đ/ký, rau quế 70.000đ/ký nay còn 30.000đ/ký, cải xà lách giá 70.000đ/ký giảm còn 50.000đ/ký, hành lá 60.000đ/ký giảm còn 50.000đ/ký. Các loại bầu bí, dưa leo… hiện có giá 15.000 – 20.000đ/ký (giảm 5.000 – 8.000đ/ký so với trước đây).

Một số loại rau quả từ Đà Lạt hoặc các loại rau mọc thấp dưới mặt đất do ảnh hưởng mưa bão nên giá đang tăng mạnh. Cụ thể, cà chua cách đây vài ngày có giá 30.000đ/ký nay tăng lên 50.000đ/ký, rau húng lủi giá 25.000đ/ký nay tăng lên 100.000đ/ký, xà lách Đà Lạt 40.000đ/ký nay tăng lên 100.000đ/ký, ngò rí giá 15.000đ/ký nay tăng lên 60.000đ/ký.

Chị Nguyệt, tiểu thương ngành hàng rau chợ Nguyễn Tri Phương cho biết, so với rau bình thường, rau an toàn và rau đạt chuẩn VietGap không tăng giá. Tuy nhiên, các hợp tác xã này lại không có nguồn hàng cung cấp cho chợ do rau bị ngập, úng hết. Rau tăng quá cao khiến tiểu thương rất khó bán. Riêng các loại rau gia vị, khách thường mua 1.000 – 2.000 đồng, nếu không bán thì khách giận, còn bán thì tiểu thương lỗ.

Riêng mặt hàng cá biển, sản lượng cá về chợ rất ít, thậm chí không có hàng. Tuy nhiên phần lớn cá về chợ hiện nay đều là cá đông lạnh, không có cá tươi, trong khi giá tăng gấp đôi, ba.

Cụ thể, hiện có nục có giá 80.000đ/ký, tăng 40.000 - 50.000đ/ký. Riêng các loại cá hồi, cá thu, cá bốp hiện giá 300.000đ/ký, tăng 140.000đ/ký nhưng tiểu thương không có hàng để bán. 

Tại khu vực ĐBSCL, sức mua của thương lái đối với các mặt hàng nông sản, thực phẩm, thủy sản tăng khoảng 20%, chủ yếu tăng cường phục vụ cho người dân các tỉnh miền Trung vừa bị bão lũ vừa qua.

Tăng giá nhất là rau xà lách xoong, hiện giá bán tại ruộng xấp xỉ 50.000 đồng/ký, tăng gấp 8 lần so với tháng 10/2017. Trên 100ha loại rau này tại xã Thuận An, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) đã bán sạch, bình quân mỗi hộ dân lãi từ 15 - 20 triệu đồng/1ha. 

Nhóm PV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI