Vườn chà là kiểng ngoại nhập độc đáo, khách trả 20 triệu đồng/gốc vẫn không bán

28/05/2018 - 10:52

PNO - Một tháng trở lại đây, đến làng hoa Sa Đéc, nhiều du khách thích thú với vườn kiểng chà là độc đáo đang kỳ ra hoa kết trái. Đây là cây kiểng công trình mới của người trồng hoa nơi đây.

Dọc theo con đường dẫn vào làng hoa (xã Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), hỏi thăm khu vườn kiểng chà là mới ra mắt, người trồng hoa kiểng ở đây đều biết và tỏ ra "ghen tị" với khu vườn này. Chà là kiểng rực sắc vàng cam, đang trong thời kỳ trổ bông, kết trái. 

Vuon cha la kieng ngoai nhap doc dao, khach tra 20 trieu dong/goc van khong ban
Vườn chà là kiểng hơn 200 gốc đang kỳ ra hoa kết trái.
Vuon cha la kieng ngoai nhap doc dao, khach tra 20 trieu dong/goc van khong ban
 

Đối với người miền Tây, cây chà là mọc chen trong các cánh rừng ngập mặn, có tán xum xuê, cùng họ với cây đủng đỉnh, thốt nốt... không quá xa lạ. Nhưng tận mắt chứng kiến cây chà là có gốc to hơn một người ôm, cho trái xum xuê, màu cam rực rỡ, thì là lần đầu. 

Vuon cha la kieng ngoai nhap doc dao, khach tra 20 trieu dong/goc van khong ban
Những chùm chà là kiểng rực sắc cam đẹp mắt.

Vườn chà là này là công trình mới của ông Lê Phước Thiện, người trồng hoa kiểng  lâu năm ở làng hoa. Vườn rộng 400 m2 hiện có khoảng 200 gốc cây hơn 6 năm tuổi. 

Vuon cha la kieng ngoai nhap doc dao, khach tra 20 trieu dong/goc van khong ban
 

Ông Thiện cho biết, cây chà là này ông nhập về từ Campuchia. Giống kiểng này phù hợp với thổ nhưỡng ở đây, rất dễ trồng, nên sau 3 năm sinh trưởng, cây bắt đầu trổ bông, kết trái. Trái khi chưa già có màu vàng cam, khi chín có màu vàng sậm hoặc vàng nâu. 

Vuon cha la kieng ngoai nhap doc dao, khach tra 20 trieu dong/goc van khong ban
Khách tham quan thích thú chụp ảnh trước vườn chà là tuyệt đẹp.

Chà là không chỉ được dùng làm cây kiểng bắt mắt, mà của nó còn được dùng làm thực phẩm rất ngon. Khi sống trái chát, nhưng khi chín trái rất ngọt, có thể phơi khô làm món mứt đặc sản.

Nhiều khách tham quan khi đến với vườn chà là của ông Thiện đã ngã giá mua 18 - 20 triệu đồng/gốc về làm kiểng trước nhà. Tuy nhiên chủ nhân vườn chà là độc đáo vẫn chưa có ý định bán. 

Vuon cha la kieng ngoai nhap doc dao, khach tra 20 trieu dong/goc van khong ban
 

Giống chà là kiểng này có thể ươm từ chính những trái chà là chín rụng, nảy mầm mọc tự nhiên. Sau 3 -4 năm, cây cao 2-3 m, cây trưởng thành cao 5-6m.

Với sự xuất hiện của vườn chà là độc đáo này, du khách đến với làng hoa Sa Đéc có thêm một điểm tham quan thú vị. 

Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI