Vải xuất đi Trung Quốc: 'Bó tay' với mánh gian của thương lái

23/06/2015 - 15:20

PNO - PN - Mùa vải năm nay, lượng thương nhân Trung Quốc sang thu mua vải thiều đạt con số kỷ lục. Chính quyền huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết đã yêu cầu thương lái thu mua ký cam kết không trừ lùi đầu cân, nhưng người trồng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tại hai vựa vải Bắc Giang và Hải Dương, vải thiều đã chính thức vào mùa từ giữa tháng Sáu. Là năm đầu tiên cung cấp vải tiêu chuẩn Global-GAP ra thị trường, ông Phùng Trần Hoạt, hộ trồng vải ở Bắc Giang phấn khởi bởi giá vải được cải thiện đáng kể: “Sáng nay, chúng tôi vừa xuất hai tấn vải cho Vietnam Airlines để dùng làm món tráng miệng cho các chuyến bay quốc tế. Giá vải nhiều ngày nay ở mức trung bình là 26.000đ/kg, cao hơn gần chục ngàn đồng so với cùng kỳ năm ngoái”.

Trước đó, ngày 12/6, vải thiều của nhóm ông Hoạt cũng đã bán cho Công ty TNHH Phong Sơn Tiệm (Fosti) hơn năm tạ để xuất sang Úc. Theo thống kê của huyện Lục Ngạn, hiện đã có hơn bảy tấn vải thiều của Hải Dương và Lục Ngạn xuất sang quốc gia này. Ngoài thị trường Úc, vải Lục Ngạn cũng được xuất khẩu sang Mỹ, Pháp, Nhật Bản… Tuy nhiên, theo ông Giáp Văn Thành - hộ trồng vải Global-GAP tại Lục Ngạn - thì lượng xuất khẩu vẫn “nhỏ giọt”: “Nhiều lô hàng được xuất khẩu nhưng tổng số tới nay mới chỉ khoảng hơn chục tấn. Lượng vải này “chưa thấm” vào đâu so với 600 tấn vải Global-GAP và tổng số 90 ngàn tấn vải dự kiến của Bắc Giang”.

Vai xuat di Trung Quoc: 'Bo tay' voi manh gian cua thuong lai

Dù được mùa nhưng lượng vải xuất khẩu vẫn "nhỏ giọt" - ảnh: Internet

Tính tới thời điểm hiện tại, 274 thương nhân Trung Quốc đã có mặt tại Lục Ngạn để giám sát thu mua. Đây là con số kỷ lục ở “kinh đô vải”. “So với thời điểm này năm ngoái, chỉ có sáu thương nhân Trung Quốc sang làm việc, vào giữa vụ có khoảng 100 người và tổng số toàn vụ là 216 người”, ông Trần Quang Tấn, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho hay. Lượng thương nhân sang thu mua đông khiến giá vải xuất đi Trung Quốc cũng đạt mức cao. Giá vải loại 1 trung bình từ 24.000 - 28.000đ/kg, vải loại 2: 15.000 - 20.000đ/kg, vải loại 3: 10.000 - 12.000đ/kg.

Theo quy luật, giá vải chính vụ thường rẻ hơn so với đầu mùa nhưng năm nay, càng vào vụ, vải càng được giá. Không phủ nhận giá vải khởi sắc, song ông Nguyễn Đức Quyền - hộ trồng vải ở Lục Ngạn - bức xúc: “Bán cho Trung Quốc giá cả rất bấp bênh. Ngày mưa, ít người hái vải, giá lên tới 28.000đ/kg, nhưng ngay hôm sau lại tụt xuống 23.000đ/kg. Nói giá cao nhưng thương lái bao giờ cũng trừ đầu trừ đuôi, mỗi một tạ vải sẽ bị trừ hao từ 8 - 10kg. Tính ra, một chuyến vải mất đứt 200.000-300.000đ, mỗi ngày tôi “đi tong” cả triệu bạc”. Ông Giáp Văn Thành, hộ trồng vải ở Lục Ngạn so sánh: "So với hàng xuất đi các nước, bán cho Trung Quốc chịu thiệt đủ đường".

Trao đổi với báo Phụ Nữ, ông Trần Quang Tấn không phủ nhận những tồn tại và cho rằng “phải có biện pháp căn cơ và sự vào cuộc của cơ quan chức năng”. Trong đó, người dân cũng phải nâng cao ý thức của mình.

Ông Tấn cho biết: “Người dân kêu, nhưng không đưa ra những trường hợp cụ thể. Thậm chí khi chúng tôi trực tiếp hỏi ở điểm thu mua, nhiều hộ lo mất lòng khách nên đã nói không bị trừ cân. Trong việc giải quyết vấn đề này, ý thức của người dân rất quan trọng”.

 H.ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI