Tổng Công ty 28: 40 năm dấu ấn tự hào

11/05/2015 - 10:45

PNO - PN - Thành lập ngày 9/5/1975 - tiền thân là Tiểu đoàn 1 thuộc Cục Hậu cần Miền, đến nay, Tổng Công ty 28 – Agtex 28 là doanh nghiệp hàng đầu của ngành Hậu cần quân đội. Trong suốt 40 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty 28 (TCT...

edf40wrjww2tblPage:Content
Trải qua nhiều diễn biến thăng trầm, nhưng toàn thể CB CNV-TCT 28 đã luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, kiên định lập trường chính trị, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nghĩa tình cùng chung một khát vọng: xây dựng và phát triển, đưa TCT 28 trở thành một trong những doanh nghiệp dệt may hàng đầu Việt Nam. TOP đầu doanh nghiệp quân đội, TOP đầu thương hiệu thời trang Việt Nam, danh hiệu Anh hùng lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều danh hiệu cao quý khác của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành trao tặng. 
 
Đặc biệt, trong Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống (09/05/1975 - 09/05/2015), TCT 28 được vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Tong Cong ty 28: 40 nam dau an tu hao

Thượng tướng Lê Hữu Đức - UV BCH TW Đảng, UV Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân Chương Độc lập Hạng Nhất cho Tổng công ty 28.

Tong Cong ty 28: 40 nam dau an tu hao

Đại tá Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tổng công ty 28 đọc diễn văn Lễ kỷ niệm 40 năm

Tong Cong ty 28: 40 nam dau an tu hao

Với chiến lược phát triển theo phương thức tăng dần giá trị gia tăng, chuyển dịch mặt hàng từ gia công sang FOB và ODM, trong những năm qua, TCT 28 chủ động đón đầu, đổi mới trang thiết bị và ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cấp nhà máy Sợi - Dệt - Nhuộm với năng lực sản xuất 3.000 tấn sợi; dệt, nhuộm 22 triệu mét vải mỗi năm; nâng công suất may gần 20 triệu sản phẩm/năm. Sản xuất được các loại vải cao cấp để đáp ứng cho nhu cầu của quân đội, công an, dân quân - tự vệ và đồng phục cho các ngành như: kiểm sát, kiểm lâm, thuế vụ, hải quan, an ninh hàng không, thanh tra giao thông…; sản xuất các loại vải chuyên dụng chống cháy, chống tia tử ngoại, chống tĩnh điện, chống nhiễm khuẩn để phục vụ quốc phòng, an ninh.

Lĩnh vực dệt may cũng được đầu tư đồng bộ, khép kín từ kéo sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất vải, xử lý môi trường, may thành phẩm và đưa sản phẩm ra thị trường trong và ngoài nước. Kinh doanh thời trang đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, tập trung phát triển các sản phẩm thời trang bằng nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên như: cotton, tơ tằm, tre, sồi… mang đặc tính chống nhăn, hút mồ hôi, ngăn tia cực tím, chống nhiễm khuẩn… Là nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu các sản phẩm may mặc cho nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới như: Hugo Boss, Nike, Pierre Cardin, Moss, Ted Bake, Mc Gor, Nara Camicie... TCT 28 còn chú trọng phát triển thị trường nội địa với nhãn hiệu thời trang cao cấp Belluni dành cho doanh nhân, giới chức văn phòng… Đến nay thương hiệu này có hơn 40 cửa hàng tại các trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc.

Để chuẩn bị điều kiện phát triển thành thương hiệu mạnh trong tương lai, TCT 28 đã xây dựng tầm nhìn tới năm 2025 và đang dần hiện thực hóa chiến lược đến năm 2020 trở thành Doanh nghiệp hàng đầu của ngành dệt may Việt Nam, TOP 5 doanh nghiệp Quân đội, TOP 5 thương hiệu thời trang Việt Nam.

40 năm đánh dấu bước chuyển mình sang một giai đoạn mới. TCT 28 không ngừng lớn mạnh với thương hiệu xây dựng từ cái tâm của biết bao thế hệ. Tự hào và trân trọng những thành quả ấy, TCT 28 luôn mang trong mình sứ mệnh nâng cao tiềm lực kinh tế và chất lượng cuộc sống cộng đồng thông qua việc cung ứng các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng. Đó là hành trình của sự đồng thuận, nhất tâm mang tên Tổng Công ty 28.

THU TRANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI