'Thưởng trà, ngắm hoa' độc đáo giữa Sài Gòn

27/09/2017 - 00:05

PNO - Trong cuộc đua ý tưởng kinh doanh tại những thành phố lớn, nhiều mô hình độc đáo liên tục được 'trình làng'. Mới đây, phái đẹp tại TP.HCM lại bị hớp hồn bởi không gian uống trà, thưởng hoa thú vị giữa lòng thành phố.

 
'Thuong tra, ngam hoa' doc dao giua Sai Gon
Không gian 2 trong 1, vừa bán hoa vừa để khách uống trà ngắm hoa độc đáo này nằm tại số 62, Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP.HCM.
'Thuong tra, ngam hoa' doc dao giua Sai Gon
Khách của quán chủ yếu là các chị em, gặp nhau vì công việc, tán gẫu, hay thậm chí chỉ là thèm đắm chìm trong không gian lãng mạn thoảng hương hoa mà thôi.
'Thuong tra, ngam hoa' doc dao giua Sai Gon
Có mặt tại cửa hàng trà và hoa vào lúc 15h, tưởng chừng không gian sẽ vắng vẻ. Thế nhưng ngược lại, khách ngồi kín chỗ, thiếu bàn khiến một số khách phải ngồi ghép vào bàn bên cạnh.
'Thuong tra, ngam hoa' doc dao giua Sai Gon
Chia sẻ về không gian lãng mạn này, chị Xuân Lan (quận 6, TP.HCM) cho biết, điều chị thấy thú vị ở quán là không gian đầy hoa, ấm áp, đặc biệt lý tưởng cho những bạn trẻ thích chụp ảnh,…
'Thuong tra, ngam hoa' doc dao giua Sai Gon
“Nhưng tôi không thích một điểm là quán quá đông, rất nhiều lần phải ngồi ghép chung với nhóm người khác, cảm giác hơi khó chịu, không thoải mái”, chị Xuân Lan cho biết.
'Thuong tra, ngam hoa' doc dao giua Sai Gon
Tại quán, khách có thể mua được nhiều loại hoa của Việt Nam (khoảng 70%) lẫn hoa ngoại. Hầu hết đều được tuyển chọn nên hoa đẹp, tương xứng với giá tiền bỏ ra, khách đến đây còn được thưởng thức nhiều loại trà khác nhau như (hoa đậu biếc, gạo lức, o long,...)
'Thuong tra, ngam hoa' doc dao giua Sai Gon
Ngoài thưởng thức vẻ đẹp của nhiều loại hoa khác nhau, khách còn được phục vụ trà như trà hoa đậu biếc, gạo lức, o lông,...
'Thuong tra, ngam hoa' doc dao giua Sai Gon
Giá các loại thức uống dao động từ 10.000 - 100.000 đồng, tùy loại. “Vào đây một ly trà sữa có giá từ 20.000 - 30.000 đồng, mình thấy nó khá rẻ cho một không gian và mặt bằng như thế này”, chị Xuân Lan nói thêm.
'Thuong tra, ngam hoa' doc dao giua Sai Gon
Còn chị Trúc (quận Bình Thạnh) cho biết, chị đến đây lần đầu tiên. Không gian đầy hoa, đúng sở thích của chị. "Có điều quán hơi ồn ào, vì kết hợp giữa quán trà và nơi bán hoa, khách ra vào khá đông. Nếu quán có thể mở rộng thêm thì quá tốt nhưng mở rộng mà vẫn giữ giá nước uống thì càng tốt”, chị Trúc gợi ý.
'Thuong tra, ngam hoa' doc dao giua Sai Gon

Chia sẻ về ý tưởng kinh doanh độc đáo của mình, anh Lê Đăng Khoa (chủ nhân mô hình Market Tea House) cho biết, anh đã có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối hoa.

"Quán trà này là một mô hình mới do tôi và cộng sự làm thí điểm tại TP.HCM. Quán còn khá mới mẻ do ra đời chưa lâu", anh Khoa cho hay.  

'Thuong tra, ngam hoa' doc dao giua Sai Gon
Theo anh Khoa, quán được khách hào hứng đón nhận nên trong thời gian không xa anh và cộng sự sẽ tiếp tục mở thêm 2 địa điểm kinh doanh theo kiểu "thưởng trà, ngắm hoa" ở một không gian rộng hơn để phục vụ cho nhiều người, đặc biệt là phụ nữ có thể đến uống trà và mua hoa tốt hơn”, anh Khoa nói.
'Thuong tra, ngam hoa' doc dao giua Sai Gon
Hiện tại, ngoài mô hình uống trà, ngắm hoa, anh Khoa còn sở hữu hơn 11 điểm kinh doanh hoa trên toàn quốc và luôn mong muốn mở rộng mô hình kinh doanh hoa ra khắp các tỉnh thành cả nước.

Thái Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI