Shop thời trang, nhà sách đắt hàng dịp Tết thiếu nhi

01/06/2015 - 10:23

PNO - PN - Nếu như trước đây, Tết thiếu nhi (1/6) luôn được xem là “thời điểm vàng” của các cửa hàng đồ chơi trẻ em thì bây giờ, shop thời trang trẻ em, nhà sách lại đắt hàng dịp này.

edf40wrjww2tblPage:Content

Shop thoi trang, nha sach dat hang dip Tet thieu nhi

Shop thoi trang, nha sach dat hang dip Tet thieu nhi

Shop thoi trang, nha sach dat hang dip Tet thieu nhi

Shop thoi trang, nha sach dat hang dip Tet thieu nhi

Nhà sách đông khách dịp Tết thiếu nhi

Tại nhà sách Minh Khai (Q.1, TP.HCM), lượng khách đến chọn và mua hàng dịp 1/6 rất đông. Trong đó, tập trung đông nhất là các gian hàng sách truyện và đồ chơi trẻ em. Chị Cẩm Hường (ngụ Q.3) bộc bạch: “Tết thiếu nhi trùng với dịp mấy bé được nghỉ hè nên tôi đưa các con đi chọn quà luôn. Vì các con đã lớn nên tôi hướng các bé chọn dụng cụ học tập, sách phát triển sáng tạo... chứ không chọn mua búp bê hay thú nhồi bông như các năm trước”.

Dịp này, các hãng thời trang trẻ em cũng nhanh nhẹn với các chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà khi phụ huynh đưa trẻ cùng đi mua sắm.
Tại một shop thời trang trẻ em trên đường Cao Thắng (Q.10, TP.HCM), dù khách có mua hàng hay không thì các bé đi cùng đều có quà tặng bong bóng nghệ thuật với nhiều hình ngộ nghĩnh. Anh Lê Phi (khách mua hàng) cho biết: “Dịp tết thiếu nhi là tôi thường đưa vợ đi săn hàng sale, trong đó đa số là quần áo, giày dép cho con. Bây giờ trẻ em không còn trông đợi đến tết thiếu nhi mới được tặng đồ chơi như trước đây nữa vì hầu như trẻ nào cũng được ba mẹ tặng đồ chơi quanh năm. Do đó, mình nghĩ là nên tặng những món đồ dùng hữu ích, thiết thực”.

Shop thoi trang, nha sach dat hang dip Tet thieu nhi

Shop thoi trang, nha sach dat hang dip Tet thieu nhi

Shop thời trang trẻ em cũng có nhiều chiêu khuyến mãi hút khách

Có lẽ, đây cũng chính là nguyên nhân khiến các cửa hàng đồ chơi bán khá chậm dịp này. Dạo quanh các cửa hàng đồ chơi trên đường Ngô Nhân Tịnh (Q.5), Hai bà Trưng (Q.1), Hải Thượng Lãn Ông (Q.6)... , la liệt các món đồ chơi mô hình, thú nhồi bông bày chật kín cửa hàng, giá rất mềm chỉ từ 50.000 đồng - 100.000 đồng/món nhưng khách vào chỉ lác đác.

Bà Hương - chủ một cửa hàng đồ chơi đường Ngô Nhân Tịnh than thở: “Trẻ em bây giờ chỉ thích chơi game trên máy vi tính, điện thoại thôi”. Bà Hương đang lo lắng vì vừa nhập về lô hàng lớn ăn theo các phim hoạt hình ăn khách, hy vọng sẽ bán chạy dịp 1/6, nhưng đến thời điểm này, cửa hàng vẫn chưa bán được bao nhiêu. Theo các chủ cửa hàng đồ chơi, khách hàng đến mua sắm giảm gần 40% so với năm ngoái.

Shop thoi trang, nha sach dat hang dip Tet thieu nhi

Shop thoi trang, nha sach dat hang dip Tet thieu nhi

Shop thoi trang, nha sach dat hang dip Tet thieu nhi

Trong khi đó, các cửa hàng đồ chơi lại bán khá chậm

Năm nay, thị trường đồ chơi không nhiều món mới, hấp dẫn với trẻ nhỏ. Đa số vẫn là búp bê, thú nhồi bông, đồ chơi mô hình như máy bay, xe hơi, giá từ vài chục ngàn đồng đến hai triệu đồng/món. Hầu hết đều xuất xứ từ Trung Quốc khiến tâm lý của nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng, e dè. Trong khi đó, thị trường sách cho trẻ em rất đa dạng, giúp các em vừa học vừa chơi như sách cắt - dán hình, sách dạy đọc chữ, sách tô màu 3D... trình bày đẹp mắt, nên rất thu hút phụ huynh và “thượng đế nhí”.

PHƯƠNG VY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI