Sa Đéc mùa này nhộn nhịp...

27/12/2017 - 14:00

PNO - Những ngày này đến làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), ai ai cũng đều bắt gặp không khí nhộn nhịp, tất bật từ các vườn hoa muôn màu muôn sắc đang hứa hẹn một mùa bội thu khi tết Nguyên Đán 2018 đang cận kề.

Ông Nguyễn Phước Lộc, chủ cơ sở du lịch vườn hoa Sa Đéc (xã Tân Khánh Đông) cho biết: “ Năm nay thời tiết khá thuận lợi, ít sâu bệnh, hoa kiểng phát triển rất tốt, người trồng sẽ đón tết sung túc vì giá bán tăng khoảng từ 10 - 20 % so với năm trước”.

Sa Dec mua nay nhon nhip...
Các lao động đang tất bật chuẩn bị vào mùa bán hoa tết.

Tết năm nay ngoài sự có mặt của một số hoa kiểng truyền thống như cúc mâm xôi, đồng tiền, kim phát tài, ngọc lan thanh… còn có một số hoa kiểng lạ như dưa hấu Nam Mỹ, cúc Nhật…

Ông Đỗ Văn Thậm, trưởng phòng Kinh Tế TP Sa Đéc cho biết: “ Tết 2018, Sa Đéc có hơn 510 héc ta hoa kiểng với khoảng 2.000 chủng loại khác nhau, dự kiến cung ứng cho thị trường hàng triệu chậu hoa kiểng”.

Sa Dec mua nay nhon nhip...

Cùng với sự ăn nên làm ra của các chủ cơ sở kinh doanh hoa kiểng, năm nay dịch vụ mua bán các loại phân bón cho cây như: phân bò, phân rơm, phân mụn dừa; dịch vụ bán nan tre, sậy, lục bình phơi khô để làm trụ đỡ cho các chậu hoa tại Sa Đéc phát triển rất rầm rộ tuy giá cả chỉ tăng khoảng 10%.

Ông Nguyễn Văn Bình, ngụ phường Tân Qui Đông cho biết: “Vợ chồng tôi là nghề vót nan tre đã được 2 năm qua, thu nhập khoảng 500.000 đồng/2 người. Năm nay làm khá hơn năm trước bởi người trồng ưa chuộng loại sản phẩm này thay cho cây sậy do độ cứng và bền nhiều hơn”.

Giá bán nan tre vót sẵn hiện nay 800.000 đồng/1 thiên loại có chiều dài 1,5 mét (mỗi thiên 1.000 cây); 600.000 đồng loại 1,2 mét/thiên; 100.000 đồng loại 0,5 mét/thiên.

Sa Dec mua nay nhon nhip...
Vót nan trẻ đang ăn theo mùa tết, đem lại thu nhập ổn định cho người dân tại Đồng Tháp.

Cùng ăn theo làng hoa ngày tết năm nay ở Sa Đéc là các loại phân bón dùng để vô chậu hoa tết. Giá bán phân rơm giao động từ 70.000 - 75.000 đồng/bao 30 ký; phân mụn dừa là 25.000 đồng/bao 8 ký; 23.000 đồng. bao phân bò khô xấp xỉ 10 ký; phân tro, trấu từ 17.000 đến 20.000 đồng/ bao 15 ký…

Sa Dec mua nay nhon nhip...
Ghe chở phân bón đang lên hàng.

Bà Thạch Thên, ngụ tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Năm nào gần tết, tui cũng đem phân các loại qua Sa Đéc tiêu thụ. Năm nay lượng cung ứng đã tăng 30% so với năm trước, tuy mỗi bao phân bán ra chỉ lời từ 2.000 - 3.000 đồng nhưng mỗi ngày cũng kiếm được từ 700.000 - 1.000.000 đồng sau khi trừ hết chi phí”.

Sa Dec mua nay nhon nhip...

Khác các năm trước, người trồng hoa kiểng năm nay không sử dụng chậu bằng nan tre truyền thống mà chuyển sang chủ yếu dùng các loại chậu nhựa, giá tuy cao hơn khoảng 20 % nhưng được người trồng chấp nhận vì có thể sử dụng lâu dài, màu sắc bắt bắt. Giá bán bình quân từ 1.000 - 3.000 đồng/chậu, tùy kích cỡ, chất liệu.

Sa Dec mua nay nhon nhip...

Một dịch vụ khác cũng đang “ăn nên làm ra” là các phương tiện vận tải đường thủy chở các loại phân bón và xe tải trọng nhỏ chuyên chở hoa kiểng từ các cơ sở đến các trạm trung chuyển, sau đó đến các địa phương.

Sa Dec mua nay nhon nhip...
Làng hoa kiểng Sa Đéc nhộn nhịp, muôn màu muôn sắc.

Riêng đội quân bốc dỡ, xếp hoa vào các thùng giấy đang làm việc rất khẩn trương cả ban ngày lẫn ban đêm, bình quân mỗi lao động được trả từ 180.000 - 200.000 đồng/người/ngày, chưa kể tiền tăng ca.

Thanh Liêm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI