Quà biếu tết "độc, lạ"

30/01/2016 - 08:14

PNO - Dịp tết năm nay, Công ty TNHH Lộc Nhung Đồng Nai ra mắt bộ ba bình rượu bằng gốm sứ Minh Long, trên mỗi bình có chữ “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”...

Qua bieu tet

Dịp tết năm nay, Công ty TNHH Lộc Nhung Đồng Nai ra mắt bộ ba bình rượu bằng gốm sứ Minh Long, trên mỗi bình có chữ “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”, xung quanh được mạ bằng vàng thật 12K tinh xảo. Sản phẩm gồm lộc nhung cùng các vị thuốc Đông y ngâm rượu, giá 2.250.000đ/bộ.

Nhiều sản phẩm lộc nhung khác hiện đang thu hút người mua. Cụ thể, bình thủy tinh loại 600ml, 100g lộc nhung giá 1.300.000đ; bình một lít giá 1.800.000đ; bình 3,5 lít giá 4.200.000đ; bình sáu lít giá 7.200.000đ. Công ty này có dịch vụ ngâm rượu lộc nhung theo yêu cầu khách hàng. Khách có thể tham quan trang trại, yêu cầu cắt lộc nhung tươi trực tiếp rồi đem ngâm rượu, giá từ năm triệu đồng đến 100 triệu đồng/bình.

Bình rượu lộc nhung giá 100 triệu đồng gồm một cặp nhung nai 5kg ngâm trong bình rượu 100 lít. Ông Huỳnh Quốc Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Lộc Nhung Đồng Nai cho biết, bên cạnh việc bồi bổ sức khỏe, nhiều người quan niệm rượu lộc nhung còn mang ý nghĩa rước tài lộc vào nhà. Dịp tết này công ty đưa ra thị trường khoảng 1.000 sản phẩm.

Năm nay, Công ty cổ phần Đặc sản ba miền đưa ra thị trường các loại rượu tổ ong, giá từ 5-15 triệu đồng/bình (loại từ 5-10 lít/bình). Tổ ong được lấy từ vùng núi Tây Bắc, các tỉnh miền Trung, trọng lượng tổ ong từ 1-1,2kg. Tùy kích thước bình rượu to hay nhỏ mà ngâm từ một-ba tổ ong với rượu nếp. Tổ ong khi ngâm còn nguyên mật, nhộng, phấn hoa, sáp.

Tại nhiều nhà thuốc Đông y trưng bày nhiều bình rượu ngâm lộc nhung, sâm Ngọc Linh, giá từ 1-10 triệu đồng/bình.

Nhà hàng Hàng Dương Quán đưa ra sản phẩm lạ : lẩu cá “khủng” nhúng mẻ. Hộp quà là một thùng xốp nhỏ được trang trí bắt mắt, bên trong là 1kg cá, nước lẩu mẻ gia truyền được nấu từ các loại xương cá, rau và một chai nước mắm nhỉ.

Sản phẩm có thể bảo quản trong một tháng. Mỗi hộp quà có giá khác nhau tùy theo loại cá. Cụ thể, cá trà sóc (cá sọc dưa) và cá tra dầu giá 1.450.000đ/kg; cá anh vũ và cá chiên sông Đà giá 1.200.000đ/kg; cá leo 990.000đ/kg; cá mú nghệ 2.500.000đ/kg; cá hô tùy theo kích thước, có ba loại: 890.000đ/ kg, 2.900.000đ/kg, 4.400.000đ/kg.

Ông Lý Nghị Nghĩa - chủ hệ thống nhà hàng Hàng Dương Quán cho biết, gọi là lẩu cá “khủng” vì thịt cá được cắt ra từ những con cá to, trọng lượng 10 - 160kg mua từ Campuchia và các tỉnh trong nước.

Hoa Lài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI