Phụ huynh chạy ngược xuôi vì sách giáo khoa hết hàng

11/08/2018 - 11:30

PNO - “Tôi mua bộ sách giáo khoa lớp 1 cho con nhưng bị thiếu 3 cuốn, giờ phải đi thêm mấy nhà sách để mua cho đủ, không ngờ sách giáo khoa cũng hết hàng”, chị Giang (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) thở dài nói.

Đến thời điểm này, tại nhiều nhà sách, tình trạng sách giáo khoa không đủ bộ khá phổ biến. Nhiều phụ huynh đành phải gom mua lẻ ở nhiều nơi cho đủ bộ, hoặc mua sách ngay tại trường con học.

Phu huynh chay nguoc xuoi vi sach giao khoa het hang
Gần đến ngày nhập học, nhiều phụ huynh mới mua đồ dùng học tập cho con.

Sách thiếu, cặp ít mẫu đẹp

Dẫn hai con đến nhà sách Phương Nam (Nguyễn Oanh, Q.Gò Vấp, TP.HCM) mua đồ dùng học tập, chị Giang cho biết: “Ngày 20/8 con nhập học. Vì chủ quan con gái lớn đã được tặng thưởng sách giáo khoa, tập vở trong năm học vừa rồi, chỉ cần mua cho con gái nhỏ năm nay vào lớp 1 nên bây giờ tôi mới đi mua. Không ngờ, sách lại không còn đủ”.

Nhân viên một nhà sách cho biết, hiện nhà sách chỉ còn bán sách lẻ chứ không đủ bộ. Sắp tới cũng không có hàng về, phụ huynh mua thời điểm này quá đông, không đủ hàng cung ứng. Một trong những lý do thiếu hàng là nhiều phụ huynh trước đó đã mua một lúc hai bộ sách giáo khoa để cho con học hè. Những phụ huynh mua trễ bị thiếu sách.

Qua ghi nhận, giá cả mặt hàng này năm nay không biến động nhiều so với các năm trước. Theo bảng giá niêm yết của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 có giá dao động từ 45.000 - 80.000 đồng/bộ; lớp 6 đến lớp 9 từ 100.000 - 120.000 đồng/bộ; lớp 10 đến lớp 12 từ 142.000 - 155.000 đồng/bộ...

Phu huynh chay nguoc xuoi vi sach giao khoa het hang
Mẫu cặp chống gù lưng cho bé gái giá 489.000 đồng bán chạy mùa năm học mới.

Dụng cụ học tập khá đa dạng, nhiều phân khúc giá, dễ chọn lựa. Nhưng cặp sách thì không còn nhiều mẫu đẹp để chọn. Đặc biệt năm nay, nhiều phụ huynh khá quan tâm đến thương hiệu sản phẩm, phần lớn chọn mua của các công ty lớn, thương hiệu có uy tín để đảm bảo sức khỏe.

Trên thị trường, dụng cụ học tập có nguồn gốc Trung Quốc mẫu mã đẹp, đa dạng, bắt mắt. Song, không chiều ý con trẻ, nhiều phụ huynh chọn mua sản phẩm sản xuất trong nước cho con sử dụng vì “yên tâm chất lượng, lại bền”.

Năm nay, mẫu cặp chống gù có thương hiệu bán khá chạy hàng. Các hãng cạnh tranh, chạy đua giảm giá từ 10 – 15%. Đến thời điểm này, nhiều mẫu cặp màu sắc đẹp đã hết hàng.

Phu huynh chay nguoc xuoi vi sach giao khoa het hang
Nhiều phụ huynh chọn đồ dùng học tập sản xuất trong nước để yên tâm chất lượng, xài bền.

Tại các nhà sách, loại cặp này bán đúng giá niêm yết, không có chương trình giảm giá. Còn các loại cặp sách khác mẫu mã khá đơn điệu, chất liệu bằng vải nỉ, có loại giá lên tới 700.000 đồng/cái.

Sản phẩm vở chống lóa và bút luyện chữ đẹp được chọn mua nhiều. Giá tập dao động từ 7.000 – 16.000 đồng/cuốn (96 – 200 trang). Bút mực các loại có giá từ 30.000 - 70.000 đồng/chiếc; bút dạ quang, bút chì, bút sáp, chì bấm... giá từ 3.000 - 10.000 đồng/chiếc; bút bi các loại có giá từ 2.500 - 20.000 đồng/chiếc...

Ồ ạt giảm giá đồ dùng học tập

Tại các hệ thống nhà sách Fahasa, Phương Nam, Nguyễn Văn Cừ,... phụ huynh mua một lốc tập vở Thuận Tiến sẽ được giảm giá 10% và tặng một bộ đồ dùng học tập (bao tập, nhãn vở,...). Ngoài ra, khách mua 10 cuốn tập Phương Nam được tặng 2 cuốn.

Nhà sách Phương Nam còn áp dụng giảm giá từ 10 – 50% sách giáo khoa, sách tham khảo, sách thiếu nhi, học cụ, đồ chơi, băng đĩa,...

Hệ thống Co.opmart và Co.opXtra cũng đua giảm giá 3.000 sản phẩm phục vụ năm học mới. Đặc biệt, các sản phẩm đồng phục học sinh thương hiệu Sanding, Việt Tiến, SGC… giảm giá từ 20 –  25%. Các sản phẩm balo và cặp xách của các thương hiệu Mr.Vui, Miti… giá giảm chỉ còn từ 229.000đ – 449.100đ/sản phẩm.

Tại hệ thống siêu thị LOTTE Mart, đầm học sinh bé gái cấp 1 giảm 30.000 đồng, còn 109.000đ/cái; áo sơ mi, quần tây dài học sinh dành cho bé trai giá chỉ từ 79.000 đồng; combo bút TTH4 giảm 27% còn 10.900 đồng/bịch; tập sinh viên 300 trang giảm 16% còn 25.900 đồng/cuốn.

Phu huynh chay nguoc xuoi vi sach giao khoa het hang
Nhiều sản phẩm đồ dùng học tập được giảm giá mạnh.

Bên cạnh đó, balo mẫu giáo Hami giảm 27% còn 159.000 đồng/cái (giá gốc 219.000 đồng); nón bảo hiểm nửa đầu CT31 giảm 44% còn 89.000 đồng/cái (giá gốc 159.000 đồng)…

Chỉ riêng nhóm hàng ba lô, cặp, túi xách, công ty TNHH May túi xách Hương Mi (Hami) đưa ra thị trường khoảng 1 triệu sản phẩm, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái, với hơn 100 mẫu mã, màu sắc khác nhau.

Công ty TNHH Lila Miti cũng tham gia bình ổn 200.000 cặp học sinh các loại, công ty TNHH Sản xuất và thương mại Trương Vui tham gia bình ổn ở cả ba mặt hàng: ba lô, cặp học sinh, túi xách các loại với 600.000 sản phẩm.

Theo các đơn vị phân phối, sức mua đồ dùng học tập đang tăng mạnh và sẽ còn tăng cao vào cuối tuần này. Trong tuần sau, lượng khách mua sắm nhóm hàng này sẽ giảm vì đã cận thời điểm tựu trường.

Ông Nguyễn Phương Đông – Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, TP.HCM triển khai chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng mùa khai trường 2018 – 2019 đối với bốn nhóm hàng: tập học sinh, giày dép, đồng phục và cặp, ba-lô, túi xách với tổng cộng 103 loại sản phẩm, tăng 22 loại sản phẩm so với năm 2017.

Chương trình được triển khai đến ngày 31/3/2019 với 824 điểm bán gồm: 168 siêu thị, nhà sách, 318 cửa hàng chuyên doanh (văn phòng phẩm, thời trang…), 338 điểm bán trong khu dân cư.

Về cơ cấu giá, giá hàng bình ổn đảm bảo thấp hơn giá thị trường ít nhất 5 - 15%, tùy nhóm mặt hàng..

Nguyễn Cẩm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI