Phát hiện hàng chục tấn thịt đông lạnh trên 40 năm

24/06/2015 - 15:38

PNO - PN - Hôm nay, 24/6, Hải quan Trung Quốc vừa bắt giữ một lượng thịt lậu khổng lồ trị giá ba tỷ Nhân Dân Tệ (483 triệu USD), trong đó một số lượng thịt đang bị thối rữa có “tuổi đời” trên 40 năm.

 Tổng Cục Hải quan cho biết 21 băng nhóm tội phạm liên quan đến vụ buôn lậu các sản phẩm thịt đông lạnh có nguy cơ gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng nếu được tiêu thụ trên thị trường. Hơn 100.000 tấn thịt đông lạnh trị giá ba tỷ Nhân Dân Tệ (NDT) bị bắt giữ trong đó có cánh gà, thịt bò và thịt heo.

Chiến dịch truy quét tội phạm được các cơ quan chức năng nghiêm túc thực hiện trong tháng Sáu tại 14 tỉnh và khu vực trên cả nước.

Phat hien hang chuc tan thit dong lanh tren 40 nam

Phat hien hang chuc tan thit dong lanh tren 40 nam

Thịt đông lạnh được cất trữ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: China Daily

Đầu tháng Sáu, riêng tỉnh Hồ Nam, cơ quan hải quan đã triệt phá hai băng nhóm tội phạm gồm 20 tên bị tình nghi có liên quan đến đường dây buôn lậu này và bắt giữ 800 tấn sản phẩm trị giá 10 triệu NDT.

Đây được xem là vụ triệt phá tội phạm liên quan đến thực phẩm đông lạnh lớn nhất trong lịch sử tỉnh Hồ Nam. Zhang Tao, một quan chức hải quan tỉnh cho biết: “Thịt có mùi hôi, tôi gần như nôn ói khi mở cửa”. Các quan chức hải quan còn phát hiện một số lượng thịt được đông lạnh hơn 40 năm. Một số khác bị thối rữa. Tuy nhiên, cách thức tiêu hủy số lượng thịt khổng lồ này vẫn chưa được các cơ quan chức năng thông báo.

Được biết hàng trăm ngàn tấn thịt bò hiện vẫn được buôn lậu vào Trung Quốc từ Brazil và Ấn Độ thông qua các nước láng giềng. Thịt có thể được bảo quản tốt trong môi trường đông lạnh, tuy nhiên thịt buôn lậu thường được vận chuyển trong tình trạng bảo quản kém dẫn đến thối rữa.

Yang Bo, một quan chức thuộc cơ quan chống buôn lậu Trung Quốc cho biết: “Để tiết kiệm chi phí vận chuyển, các nhóm tội phạm thuê phương tiện vận chuyển bình thường thay vì dùng xe đông lạnh”. Vì thế thịt không còn đảm bảo chất lượng, thậm chí gây nguy hại đến sức khỏe của con người khi đến tay người tiêu dùng. Chưa kể thịt kém chất lượng có thể chứa vi khuẩn và nhiều loại virus như cúm gia cầm, chân tay miệng. Tuy nhiên vì lợi nhuận cao, các nhóm tội phạm đã bất chấp tính mạng của con người.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc thường xuyên xảy ra các vụ tai tiếng liên quan đến an toàn thực phẩm.

PHƯƠNG ANH

(Theo Reuters, China Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI