Ôtô tăng giá vì tỷ giá: Vài nghìn USD có đáng là bao?

30/08/2015 - 14:52

PNO - Với chiếc xe hàng trăm nghìn USD thì việc bỏ thêm vài nghìn USD vì thay đổi tỷ giá không đáng bao nhiêu.

Oto tang gia vi ty gia: Vai nghin USD co dang la bao?

Chiếc Range Rover Supercharged LWB 2015 của Mạnh Thuần Auto được bán với giá 6,02 tỷ đồng.

Từ ngày 11-13/8, Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ liên tiếp với mức kỷ lục hơn 4,6%. Trước động thái này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng 2 lần nới biên độ (từ +/-1% lên +/-3%) và tăng tỷ giá thêm 1%. Bởi thế, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô đều đã và đang tính toán để tăng giá xe.

Trao đổi với phóng viên ngày 29/8, anh Nam ở Mạnh Thuần Auto (đường Láng, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, salon chuyên cung cấp các dòng xe sang nhập khẩu như Audi, Jaguar, Land Rover, Lexus... Ngay sau khi tỷ giá điều chỉnh, giá bán các dòng xe nhập khẩu này đã tăng và khách hàng khi mua sẽ phải trả thêm một khoản tiền vì thay đổi tỷ giá.

"Khi ký hợp đồng mua xe giữa salon và khách hàng có điều khoản về khả năng thay đổi tỷ giá. Chúng tôi nhập xe về cùng với chi phí mua xe ở nước ngoài là theo giá USD, khi niêm yết và chào bán ra bên ngoài là theo giá VND. Khách hàng mua xe không thanh toán bằng USD mà bằng tiền Việt. Chúng tôi đem tiền đó mua mua USD ở ngân hàng rồi nhập xe về. Tỷ giá tăng thì chi phí mua xe cũng tăng lên", anh Nam cho biết.

Dù vậy, anh Nam khẳng định, với những dòng xe ở phân khúc cao mà Mạnh Thuần Auto đang bán, so với số tiền khách hàng phải bỏ ra khoảng 300.000-40.000 USD để mua xe thì việc thay đổi tỷ giá làm phát sinh thêm một khoản chừng 5.000-10.000 USD không phải là vấn đề ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng.

"Với chiếc xe giá 500 triệu đồng, có khi tăng thêm 20 triệu cũng làm người ta suy nghĩ, cân nhắc, còn khi khách hàng mua xe 5 tỷ đồng, dẫu có tăng 100-200 triệu cũng chẳng vấn đề gì".

Trong khi đó, chị Hồng ở Hưng Việt Auto (Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội), nơi chuyên cung cấp các dòng xe từ sang đến bình dân như Lexus, Infinity, BMW, Audi, Toyota, Honda, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, GM Daewoo, Kia… cũng cho biết, việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá VND với USD khiến cả đầu nhập và đầu bán xe đều ảnh hưởng.

"Những xe đã nhập về rồi thì giá vẫn thế, chỉ có điều tỷ giá thay đổi khách hàng sẽ phải bù một khoản tiền chênh. Còn đối với những xe nhập khẩu về, kể cả xe trong nước có phụ tùng nhập khẩu thì giá sẽ khác". Theo chị Hồng, trong hợp đồng giữa Hưng Việt Auto và khách hàng không có điều khoản về thay đổi tỷ giá mà hai bên tự thoả thuận.

Dù vậy, đến thời điểm này vẫn có doanh nghiệp ô tô chưa nâng giá xe sau khi ngân hàng điều chỉnh tỷ giá. Anh Chu Mạnh Hùng, Phòng Kinh doanh của Hyundai Phạm Hùng cho biết, hiện phía tổng công ty chưa có quy định mới nên các showroom, đại lý vẫn bán xe theo chính sách hiện hành.

"HIện tại, những xe chúng tôi đang bán thì bán theo giá cố định luôn chứ không có điều khoản thay đổi tỷ giá trong hợp đồng, quyền lợi của khách hàng vẫn được đảm bảo", anh Hùng nhấn mạnh.

An Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI