Nhật Bản ‘khát’ lao động nước ngoài

15/01/2015 - 15:58

PNO - PNO - Chính phủ Nhật Bản mới đây thông báo nước này cần 150.000 lao động cho việc tái thiết sau thảm họa động đất, sóng thần và xây dựng các công trình cho Thế vận hội 2020.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Theo ước tính của Bộ Đất đai - Cơ sở hạ tầng - Giao thông và Du lịch Nhật Bản, nước này cần đến 50.000 lao động nước ngoài trong lĩnh vực này.

Nhat Ban ‘khat’ lao dong nuoc ngoai

Nhật Bản đang mở rộng cửa để đón lao động nước ngoài - Ảnh: Japan News

Một trong những ngành khát nhân sự nhất ở Nhật Bản hiện nay là ngành y tá. Nhật Bản đã ký với Indonesia và Phillipines những thỏa thuận nhận 1.000 thực tập sinh y tá để làm việc tại nước này. Do dân số già ngày càng tăng mà theo quy định ở Nhật Bản, một điều dưỡng, y tá chỉ có thể chăm sóc tối đa 7 bệnh nhân nên việc bổ sung gấp nguồn lực này là điều vô cùng cấp thiết.

Cuối tháng 9/2014, Nhật Bản nới lỏng thủ tục cấp thị thực nhập cảnh cho công dân 3 nước Indonesia, Philippines, Việt Nam. Theo đó, thời gian có hiệu lực của thị thực nâng từ từ 3 năm lên 5 năm. Trong kế hoạch cải tổ bộ máy kinh tế đất nước, Thủ tướng Abe nhắm đến việc phải nhờ đến lao động nước ngoài để chia sẻ, nhất là ở những lĩnh vực công nghiệp nặng, xây dựng, đòi hỏi số lượng lớn lao động kỹ thuật.

Bên cạnh đó, xuất phát từ nhu cầu Nhật Bản cần tìm kiếm thị trường để xuất khẩu các sản phẩm của mình, doanh nghiệp nước này vẫn tuyển lao động nước ngoài làm việc tại Nhật.

Ngày 15/1, ông Kensuke Ryuzoji, Chủ tịch công ty Honda Kiko chuyên về thiết lập hệ thống làm sạch môi trường, chia sẻ rằng, công ty ông thuê 14 lao động nước ngoài. Họ chính là cầu nối hiệu quả với các đối tác ở quê hương. Rào cản ngôn ngữ được thu hẹp khiến việc giao dịch hết sức thuận lợi. Ông Kensuke cho biết: “Chúng ta không thể duy trì mãi suy nghĩ làm ăn cục bộ, địa phương. Không chỉ chú trọng vào sản xuất mà điều quan trọng hơn cả là phải tìm thị trường”.

THIÊN NHƯ

(Theo Asia One, WSJ)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI