Nguyên nhân khiến xe buýt trong Tân Sơn Nhất bị tông khi đang chở khách

03/12/2019 - 17:20

PNO - Xác định được nguyên nhân ban đầu khiến sao xe buýt bị "tông" vỡ kính, nhiều hành khách bị trầy xước tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, như Phụ Nữ TP.HCM thông tin, sự cố xảy va chạm giữa xe kéo hàng và xe buýt chở hành khách vào đêm 30/11 đã làm một số hành khách bị trầy xước.

Theo biên bản ghi nhận sự việc, vào lúc 22g34 phút, lái xe Bùi Văn Thái điều khiển xe đầu kéo biển số SGN 31205 kéo theo 2 Trolley (xe đẩy tay) phía sau lưu thông từ đường công vụ A4 qua đường công vụ A24. Khi xe đầu kéo di chuyển đến ngang bến đỗ 24 thì Trolley thứ 2 (số 5) phía sau bị tuột chốt, trôi tự do va chạm vào bên hông cửa thứ 2 của xe buýt đang chở hành khách vào nhà ga quốc tế.

Nguyen nhan khien xe buyt trong Tan Son Nhat bi tong khi dang cho khach
Hiện trường xe buýt va chạm với Trollay bị vỡ kính

Cú va chạm khiến kính bên trái của chiếc xe buýt bị vỡ, một số mảnh kính đã văng vào trúng một số hành khách đang ngồi trên xe buýt. Sau khi vào nhà ga, bác sĩ đã kịp thời băng bó cho hành khách bị trầy xước. Cơ quan chức năng đã lập biên bản ghi nhận sự việc và tiếp tục điều tra nguyên nhân sự cố.

Một hành khách có tên D.T. có mặt trên chiếc xe buýt bị tai nạn đăng tải, khách này bay từ Bangkok (Thái Lan) về Tân Sơn Nhất và đang trên xe buýt từ tàu bay vào nhà ga. Theo hành khách này, cú va chạm đã làm nhiều người đứng gần đó bị thương.

Hôm nay, liên hệ tới báo Phụ Nữ TP.HCM, đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách xe buýt có xe bị "tông" trong sân bay hôm 30/11 cho hay, khách hàng trên xe chỉ bị xây xát nhẹ, ngay sau đó đã được nhân viên y tế sơ cứu kịp thời.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI