Ngày cuối kỳ nghỉ tết, siêu thị thiếu thủy hải sản, rau xanh

10/02/2019 - 14:09

PNO - Đến mùng 6 tết, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ vẫn chưa về hàng hóa đầy đủ. Mặt hàng rau xanh, rau gia vị, thủy hải sản tươi,… vẫn chỉ lèo tèo. Khu ẩm thực, vui chơi tại các trung tâm thương mại thu hút khách.

Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Tầm 9 giờ sáng, khu vực bán rau xanh, rau gia vị tại cửa hàng tiện lợi chỉ lác đác vài món, khách vào không có rau để mua. Nhân viên cho biết: "Có ít rau, sáng sớm khách đã mua hết vèo, khoảng đầu tuần nhà cung cấp mới bỏ hàng đầy đủ".
Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Trứng gà, vịt cũng chỉ có vài vỉ và không đa dạng chủng loại; không có trứng cút, trứng gà ác,.... Trứng và măng tươi đều là hàng còn tồn từ trước tết, chưa có hàng mới.
Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Sau tết, tôm, cá, mực tươi trở thành "hàng xa xỉ", khách muốn mua cũng không có. Chị Thanh (42 tuổi, ngụ Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp. TP.HCM) cho biết chị thường mua thủy hải sản tươi ở cửa hàng tiện lợi cho an toàn và giá ổn định nhưng mấy ngày sau tết phải ra chợ mua và "bấm bụng" trả giá "cao ngất" vì khan hàng, người bán tăng giá.
Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Cả dãy hàng chỉ có sữa và thực phẩm công nghệ; còn thực phẩm tươi sống chế biến sẵn (thường được trưng bày ở vị trí này) không có khay nào.
Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Nước tương cũng thiếu hàng, các kệ trống chưa được chêm hàng lại.
Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Chỉ có mặt hàng thịt heo, khách không có nhiều lựa chọn. Song, nhiều nhà đã "ngán thịt heo tới cổ" sau mấy ngày tết nên không mấy mặn mà. Đến trưa, thịt vẫn còn đầy ắp.
Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Chợ bán hải sản "chạy hàng", hết hàng sớm, khách phải xếp hàng chờ mua thịt bò để thay thế.
Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Nhiều gia đình tranh thủ ngày cuối kỳ nghỉ tết vào trung tâm thương mại ăn uống và vui chơi. Các quầy thức ăn nhanh thu hút khách.
Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Khách kiên nhẫn xếp hàng dài chờ tới lượt để mua cơm gà, gà rán, kem tươi, trà sữa,....
Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Các khu ẩm thực Hàn Quốc, Nhật Bản,... luôn trong tình trạng kín khách. Nhiều gia đình phải đặt chỗ, đi dạo sau 15 - 20 phút quay lại mới có bàn.
Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Khu vui chơi trẻ em tại các trung tâm thương mại cũng đông khách. Giá vé dao động từ 65.000 - 120.000 đồng/vé tùy nơi.
Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Cả trẻ em, thiếu niên, ba mẹ đều có thể chơi cát gỗ cùng nhau.
Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Bé tha hồ nhập vai, sáng tạo với các trò hóa trang công chúa, bác sĩ hay đọc sách ở khu riêng,...
Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Một số bà mẹ tranh thủ lúc con vui chơi, ghé các gian hàng gia dụng kế bên mua sắm vì nhiều sản phẩm có mức giá giảm đến 30%.
Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Khu nhà sách tích hợp trong trung tâm thương mại cũng thu hút khách. Các em dùng tiền lì xì mua sách, đồ chơi.
Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Ngược lại, khu vực thời trang, dù giảm giá "khủng" vẫn đìu hiu khách.
Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Chỉ có hàng, không có khách!
Ngay cuoi ky nghi tet, sieu thi thieu thuy hai san, rau xanh
Nhiều quầy hàng thời trang vẫn còn "nghỉ tết", chưa mở bán lại. Chủ một số gian hàng cho biết sau tết hàng thời trang vắng khách vì hầu hết khách đã sắm tết, nhiều gian hàng nghỉ hết tháng giêng mới mở bán lại.

Nguyễn Cẩm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI