Mua bán ngoại tệ dưới 1.000 USD sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo

21/11/2019 - 17:00

PNO - Kể từ 31/12/2019 tới đây, khách hàng mua bán ngoại tệ có giá trị dưới 1.000USD tại tiệm vàng hay các điểm giao dịch không được cấp phép chỉ bị phạt cảnh cáo thay vì phạt tiền như trước đây.

Đây là quy định mới được ban hành trong Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Cách đây không lâu, anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ngụ Cần Thơ) bị xử phạt hành chính 90 triệu đồng vì đã đổi 100USD tại tiệm vàng Thảo Lực (Cần Thơ). Ngoài số tiền bị phạt, anh Rê còn bị tịch thu số tiền hơn 2,2 triệu đồng đã đổi được. Lý do là vì anh Rê đã vi phạm việc mua bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ.

Sau khi dư luận phản ứng gay gắt và cho rằng việc xử phạt này quá cứng nhắc, Ngân hàng Nhà nước đã kiểm tra lại vụ việc của anh Rê và quyết định miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính cho anh Rê.

Dù được miễn 90 triệu đồng tiền phạt nhưng anh Rê vẫn bị phạt số tiền hơn 2,2 triệu đồng. Nhưng qua vụ việc này, nhiều người dân vẫn lo lắng khi đem ngoại tệ mua bán vì không biết lúc nào mình trở thành nạn nhân như anh Rê.

Quy định mới tại Nghị định 88 này được cho là hợp tình hợp lý hơn. Theo đó, nếu mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ có giá trị dưới 1.000USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ có giá trị dưới 1.000USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000USD (hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương) thì chỉ bị xử phạt cảnh cáo. Tuy nhiên, nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi mua bán ngoại tệ có giá trị dưới 1.000USD thì sẽ bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng.

Cũng với hành vi trên, nếu mua bán giá trị ngoại tệ từ 1.000USD đến dưới 10.000USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) sẽ bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng. Nếu mua bán ngoại tệ có giá trị từ 10.000USD đến dưới 100.000USD (hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương) sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng. Còn nếu mua bán ngoại tệ có giá trị từ 100.000USD trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) thì sẽ bị xử phạt từ 80 -100 triệu đồng.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI