Lượng heo về chợ đầu mối chững lại, giá tăng nhẹ

23/05/2019 - 06:42

PNO - Trước tình hình dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành quanh TP.HCM, giá heo tại các chợ đầu mối tăng nhẹ và có thể sẽ tăng cao...

Hôm nay, đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, lượng heo về chợ đạt 5.101 con, có dấu hiệu chững lại so với giữa tháng 5 (ngày 15/5, về chợ 5.472 con. ngày 17/5: 5.207 con). Trước đó, thời điểm chạm đáy, người dân e ngại dịch tả heo châu Phi nên quay lưng với thịt heo, lượng heo về chợ chỉ ở mức 3.500 con (ngày 2/4), thấp hơn nhiều so với năm 2018, lượng heo bình quân về chợ sỉ này là 5.200 con/đêm.

Giá bán d nhỉnh hơn 500 đồng/kg so với những ngày cao điểm dịch tả xuất hiện tại Đồng Nai, Bình Phước. Cụ thể, giá heo hơi ở mức 39.000 đồng/kg, heo mảnh, cốc lết vẫn ở mức trung bình 50.000 đồng/kg.

Luong heo ve cho dau moi chung lai, gia tang nhe
Chợ đầu mối Hốc Môn mỗi đêm nhập hơn 5.000 con heo. Ảnh: Quốc Thái

Vị này cũng cho biết, tuy lượng heo về chợ đến thời điểm hiện tại cũng như sức mua tương đối ổn định, nhưng nếu tình trạng dịch tả heo châu Phi không sớm được khắc phục, nguồn heo tại các vùng trọng điểm hao hụt, sẽ dẫn đến mất cân bằng thị trường trong thời gian tới.

“Khi nguồn heo bệnh tại Đồng Nai liên tục bị tiêu huỷ, việc gầy đàn không kịp, thì nguy cơ rất cao trong thời gian tới, đặc biệt cao điểm lễ Tết Nguyên đán giá heo sẽ tăng cao ngất ngưỡng”, đại diện chợ đầu mối cho biết.

Hiện chợ đang phối hợp với Đội 9 (thuộc ban quản lý ATPP TP.HCM) tăng cường thời gian kiểm tra lên gấp đôi từ khi xuất hiện dịch tả heo châu Phi. Cụ thể, tổ kiểm tra truy xuất, khử trùng hàng đêm đối với heo nhập vào, đột xuất kiểm tra các hộ kinh doanh heo để ngăn ngừa không chỉ dịch tả mà con nhiều bệnh dịch khác.

TP.HCM hiện có 3.917 hộ chăn nuôi heo với tổng đàn 274.154 con; trong số đó 274 hộ nuôi heo bằng nguồn thức ăn thừa tại các nhà hàng quán ăn (nguy cơ đối với bệnh dịch tả heo châu Phi). 

Đồng thời, TP.HCM có 11 cơ sở giết mổ heo với số lượng giết mổ bình quân hàng đêm là 6.500 – 7.000 con heo/ngày.

Nguồn heo nhập vào TP.HCM giết mổ chủ yếu từ Đồng Nai (46,41%), Bình Dương (19,03%), Bình Thuận (10,88%), Bà Rịa – Vũng Tàu (8,01%)…

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI