Lùng gạo 'ngon nhất thế giới', dễ mua trúng hàng nhái

23/11/2019 - 06:40

PNO - Nhiều người tìm mua gạo ST25 sau khi loại gạo này được công nhận là gạo ngon nhất thế giới năm 2019 tại cuộc thi World's Best Rice, do The Rice Trader tổ chức tại Philippines từ ngày 10-13/11.

Nhiều người tìm mua gạo ST25 sau khi loại gạo này được công nhận là gạo ngon nhất thế giới năm 2019 tại cuộc thi World's Best Rice, do The Rice Trader tổ chức tại Philippines từ ngày 10-13/11.

Tại một chợ phiên trên đường Pasteur, Q.3, TP.HCM cuối tuần qua, 1,2 tấn gạo ST25 nhanh chóng được bán hết trong buổi sáng, cho thấy phần nào sức hút của loại gạo này trên thị trường. 

Lung gao 'ngon nhat the gioi', de mua trung hang nhai
Gạo ST25 hiện đang được người tiêu dùng săn đón

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện các cửa hàng, đại lý gạo, tài khoản Facebook, trang thương mại điện tử đua nhau rao bán loại gạo ST25 sau khi loại gạo này được vinh danh.

Tìm đến một cửa hàng trên đường Lê Văn Sỹ, Q.3, TP.HCM, kinh doanh các sản phẩm gạo, nếp đặc sản của nhiều vùng miền, đặc biệt có loại gạo ST, chúng tôi ngỏ ý muốn mua loại gạo ngon của Sóc Trăng. 

Nhân viên cửa hàng này nói, nên ăn thử loại gạo ST24 đựng trong bao 5kg, với giá 26.000 đồng/kg. Ngỏ ý muốn mua loại gạo ST25, người bán lấy ra một túi gạo có kích thước tương tự ST24, được dán số 25 chồng lên con số 24 và dòng chữ chứng nhận gạo ngon nhất. Người bán giải thích, đây là gạo ST25, do chưa sản xuất kịp bao bì nên nhà sản xuất đựng trong túi của bao bì ST24. 

Mỗi bao gạo cũng cùng trọng lượng là 5kg, nhưng giá bán của loại gạo ST25 đắt hơn ST24 1.000 đồng (ST25 được bán với giá 135.000 đồng/bao 5kg). Nhân viên  tại đây khuyên, lúc này, nên dùng loại gạo ST24 vì ST25 hiện tại là gạo của mùa gặt cũ, nên cơm nấu ra sẽ không dẻo và ngon nhất. Khi đặt hai bao gạo ST24 và ST25 gần nhau, màu sắc, kích thước, kết cấu của hai bao gạo tương tự nhau nhưng người bán khẳng định, người bán chuyên về gạo sẽ nhận ra ST25 trông dài hơn ST24. 

Chủ một cửa hàng gạo trên đường Thống Nhất, Q.Gò Vấp, TP.HCM cho biết, hiện đang có gạo ST25 bán ra thị trường với giá 35.000 đồng/kg, cửa hàng giao miễn phí cho khách mua tối đa 10kg tại Q.Gò Vấp và thu 20.000 đồng cho mỗi đơn hàng đi các quận khác trong TP.HCM.

Tuy nhiên, mức giá này đắt hơn gần 10.000 đồng/kg so với những nơi khác ở TP.HCM. Khi chúng tôi thắc mắc về giá, người bán gạo tại đây cho rằng, giá tùy thuộc chất lượng sản phẩm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện giá bán gạo ST25 của các shop trên một số trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada là 130.000-190.000 đồng/bao 5kg. 

Lung gao 'ngon nhat the gioi', de mua trung hang nhai
 

Các giống gạo ST24, ST25 đều do kỹ sư Hồ Quang Cua và các cộng sự lai tạo ra, được vài doanh nghiệp như Tấn Vương, Cỏ May đặt mua lúa giống và canh tác, chế biến thành gạo. Tuy nhiên, loại gạo này lại đang được rao bán tràn lan.

Kỹ sư Hồ Quang Cua cũng từng không ít lần phàn nàn rằng, ngay tại tỉnh Sóc Trăng, giống lúa ST cũng bị làm giả, đem bán ra thị trường. Nhiều nơi còn lấy lúa ST24, ST25 thành phẩm đem bán giống, khiến chất lượng sản phẩm không còn nguyên bản.

Theo nhiều đơn vị cung ứng gạo đặc sản ST tại TP.HCM, do gạo ST25 đang “hot” nên không tránh khỏi tình trạng trộn gạo khác giả ST25. Sáng 21/11, chúng tôi liên hệ đến nhà phân phối chính loại gạo ST của Sóc Trăng, vị đại diện này cho biết, loại ST25 chưa bán ra rộng rãi trên thị trường, sản phẩm chỉ được phân phối dùng thử. 

Vị này cũng đưa ra lời khuyên, để tránh tình trạng mua nhầm gạo ST25 không đúng nguồn gốc, khách hàng nên lựa chọn gạo ST24 vì loại này đã có mặt rộng rãi trên thị trường và không khác mấy so với ST25. 

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI