Loạn giá, xuất xứ tờ tiền kỷ niệm World Cup 2018

24/06/2018 - 10:00

PNO - Người hâm mộ bóng đá Việt đang săn đón tờ tiền kỷ niệm World Cup 2018 xuất xứ từ Nga được xách tay về Việt Nam. Trong khi đó, trên chợ mạng rao bán tiền kỷ niệm của Nga nhưng xuất xứ Trung Quốc giá chỉ bằng 1/10.

Nhiều tài khoản mạng xã hội mới đây đăng tin rao bán tiền kỷ niệm World Cup 2018 với giá từ 200.000 - 350.000 đồng/tờ, khách mua với số lượng lớn sẽ được giảm giá. Một số khách hàng tại TP.HCM, Hà Nội còn được ưu đãi miễn phí tiền vận chuyển đến tận nhà đối với khách quen.

Một tài khoản có tên V.T.T rao trên trang cá nhân: tiền kỷ niệm World Cup 2018 của Nga bao ngày chờ đợi đã "cập bến" với giá 330.000 đồng/tờ (đã bao gồm phí vận chuyển). Có giá tốt cho khách hàng số lượng nhiều.

Loan gia, xuat xu to tien ky niem World Cup 2018
Tiền kỷ niệm World Cup 2018 có giá hơn 300.000 đồng/1 tờ.

Anh Hoàng Lê, chủ shop tiền cổ tại Hà Nội cho biết, tờ tiền World Cup được anh nhập về thời điểm trước khi bóng lăn. Nguyên bản, tờ tiền được in và phát hành tại Nga nên phải nhờ bạn bè ở đó gom. Tuy nhiên, số lượng anh gom được không nhiều, chỉ tầm 200 tờ (2 thếp).

“Tiền này khi chuyển về Việt Nam chỉ gặp rắc rối chút ít ở hải quan. Nhưng khi về bán thì khá chạy hàng. Vì mình chỉ nhận bán cho bạn bè thân quen nên không nhập nhiều. Hiện tại cũng coi như "cháy hàng" vì World Cup đã vào mùa”, anh Hoàng Lê chia sẻ.

Theo anh, số tiền bỏ ra mua từ Nga chỉ tầm hơn 100.000 đồng/tờ. Tuy nhiên về Việt Nam, tính cả chi phí vận chuyển đã đôn giá lên cao nên rao bán ở mức 320.000 đồng/tờ.

Với mức giá này, rất nhiều khách hàng vẫn quyết định chi tiền mua vì tờ tiền có giá trị lưu giữ rất cao. Khách mua đông nhất thời điểm đầu mùa World Cup, đến hiện tại tuy vẫn còn nhu cầu nhưng đã hạ nhiệt hơn. Hầu hết khách mua lẻ, có một số khách đặt mua sỉ từ vài chục tờ đến cả trăm tờ để làm quà tặng.

Loan gia, xuat xu to tien ky niem World Cup 2018
Tiền kỷ niệm World Cup 2018 xuất xứ Trung Quốc có giá chỉ 25.000 đồng/tờ.

"Hiện tại ngoài tờ tiền lưu niệm World Cup 2018 trị giá 100 rúp Nga, năm nay còn có thêm tiền đồng và tiền giấy được sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, mặt hàng này không hút hàng và hiện tại vẫn còn khá nhiều. Mức giá của hai loại này chênh lệch khá cao, giá xu và tiền giấy chỉ tầm vài chục ngàn đồng", anh Hoàng Lê cho biết thêm.

Cụ thể, mức giá của tiền xu chỉ 80.000 đồng/xu, trên mặt cũng được in nổi những chi tiết tượng trưng cho World Cup 2018. Về tiền giấy, nhìn qua thì thiết kế này không bắt mắt và sang trọng như rúp Nga, mức giá tương ứng chỉ 25.000 đồng/tờ.

Dạo một vòng trên mạng xã hội, có rất nhiều tài khoản online đang rao bán các loại tiền Nga lưu niệm cho World Cup 2018. Điều đáng nói, mức giá đưa ra khá chênh lệch giữa những người bán, như tờ tiền polyme dao động từ 200.000 – 350.000 đồng/tờ. 

Theo anh Hoàng Lê, hầu hết mức giá đưa ra nếu dưới 300.000 đồng đều là các chủ tiền bán sỉ, số lượng nhập về phải đến vài chục thếp. Vì ôm hàng nhiều nên người bán sỉ thường không chạy hàng, phải bán giá thấp hơn mới có khách mua.

Tuy nhiên, mức giá hơn 200.000/tờ chỉ dành cho khách mua số lượng lớn. Riêng các điểm bán nhỏ lẻ thì tầm 300.000 đồng trở lên là vừa phải, chấp nhận được.

Mộc Trà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI