Lò mổ Xuyên Á tạm ngưng hoạt động, giá thịt heo thất thường

04/10/2017 - 23:03

PNO - Giá thịt heo tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) đột ngột tăng vọt, liên quan đến vụ lò mổ Xuyên Á phải tạm ngưng hoạt động do bị phát hiện chích thuốc an thần cho heo trước khi giết mổ vào 29/9, gây thiếu hụt nguồn cung.

Cụ thể, ngày 28/9, tại chợ đầu mối Hóc Môn, heo mảnh loại 1 có giá 38.000 - 40.000 đồng/kg và heo mảnh loại 2 có giá 35.000 đồng/kg nhưng từ ngày 29/9 đến nay, heo mảnh loại 1 có giá 65.000 - 70.000 đồng/kg, heo mảnh loại 2 có giá 58.000 - 59.000 đồng/kg, tăng thêm 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Lo mo Xuyen A tam ngung hoat dong, gia thit heo that thuong
 

Theo nhiều chủ sạp, lượng heo về chợ giảm 50-60% khiến giá thịt tăng cao. Trước đây, trung bình mỗi đêm có khoảng 5.000-5.500 con heo phân mảnh sẵn đưa về chợ Hóc Môn tiêu thụ nhưng bốn ngày qua, có đêm, heo về chợ chỉ hơn 2.000 con; nhiều chủ dậu (sạp) phải tạm nghỉ bán do không có hàng. Tuy nhiên, đến sáng 3/10, giá heo mảnh loại 1 đã giảm dần xuống mức 43.000 - 45.000 đồng/kg. 

Trong khi đó, tại các chợ nhỏ của TP.HCM, giá bán lẻ thịt heo vẫn ổn định. Theo một số tiểu thương, sức tiêu thụ đang có đà giảm do người tiêu dùng e ngại trước thông tin heo bị chích thuốc an thần.

Được biết, ngay từ đêm 2/10, UBND TP.HCM đã yêu cầu cơ sở giết mổ Xuyên Á tạm dừng hoạt động và tiêu hủy toàn bộ số heo bị chích thuốc an thần trong tổng số 3.750 con. Nhiều lô heo trong số này đã bị chết, một số bị nhiễm bệnh lở mồm long móng do điều kiện nuôi nhốt chật hẹp, dịch bệnh lây lan nhanh.

 Thư Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI