Kỷ lục bánh xèo lớn nhất Việt Nam

14/02/2015 - 22:25

PNO - PN – Hai kỷ lục Việt Nam vừa được xác lập là bánh xèo lớn nhất (đường kính 1,9m) và kỷ lục Nhiều người đổ bánh xèo cùng lúc nhất (40 người).

edf40wrjww2tblPage:Content

Nằm trong khuôn khổ cùa Chợ hoa Bình Điền do Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (Satra) tổ chức từ 12/2 (24 Tết) đến sáng 18/2 (30 Tết), hai kỷ lục Việt Nam được xác lập : bánh xèo lớn nhất (đường kính 1,9m) và kỷ lục Nhiều người đổ bánh xèo cùng lúc nhất (40 người).

Ky luc banh xeo lon nhat Viet Nam

Kỉ lục này do Satra phối hợp với Công ty liên doanh bột Quốc tế (thương hiệu bột trộn sẵn MIKKO) sử dụng bột trộn sẵn nhãn hiệu Hương Xưa. Bánh xèo đặc biệt này có nhân gồm thịt heo, tôm, thịt vịt bằm, nấm linh chi, rau mầm, củ hũ dừa, cà rốt, giá, đậu xanh, hành lá… Chiếc bánh xèo có đường kính 1,9m, nặng 10kg, được đổ khuôn trong chảo nhôm nặng 35kg, có đường kính 2m.

Du khách được chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo và thưởng thức miễn phí cho đến hết đêm 27 Tết. Thời gian mời khách ăn miễn phí sẽ kéo dài từ 19 giờ đến 21 giờ mỗi đêm.

Ngoài ra, chợ hoa xuân Bình Điền có 421 lô trưng bày và bán hoa tết từ các nhà vườn nổi tiếng ở Chợ Lách (Bến Tre), Tân Quy Đông (Sa Đéc, Đồng Tháp), Hội Hoa lan - cây cảnh TP.HCM… Ngoài việc thưởng lãm nhiều loại hoa đẹp ngày Tết, du khách còn có cơ hội quan sát, chứng kiến nhịp sống về đêm sôi động, ồn ào cũng như tận mắt chứng kiến những sản phẩm tươi ngon từ các vùng miền tập kết về đây trước khi chuyển đến các chợ trong thành phố.

Ky luc banh xeo lon nhat Viet NamKy luc banh xeo lon nhat Viet NamKy luc banh xeo lon nhat Viet Nam

Tại chợ hoa còn có 23 gian hàng trưng bày và bán các mặt hàng thực phẩm ngày Tết, đặc sản phương Nam và trái cây chưng Tết của các đơn vị thành viên của SATRA và các hộ sản xuất, chế biến các sản phẩm đặc sản của Bến Tre, Đồng Tháp, Tây Ninh. Sản phẩm đa dạng, đảm bảo chất lượng với nhiều chương trình khuyến mãi.

Ky luc banh xeo lon nhat Viet Nam

HỒNG MINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI