Khô, hành, kiệu: Giá 'chót vót' vẫn hút hàng

10/01/2018 - 11:30

PNO - Một tiểu thương tại chợ Bà Hoa (Q. Tân Bình, TP.HCM) cho biết, đã 2 mùa tết liền kiệu đứng ở mức giá khá cao, hiện là 80.000 đồng/kg, thấp hơn năm ngoái 20.000-30.000 đồng/kg nhưng vẫn cao gấp 2-3 lần so với các năm trước.

Dự báo đến khoảng ngày 23-25 âm lịch, vào mùa thu hoạch rộ, kiệu sẽ giảm giá nhưng cũng chỉ giảm nhẹ, còn ở mức 70.000 đồng/kg. Tại các chợ, do thời điểm này giá kiệu còn cao nên tiểu thương chỉ dám lấy vài ký bán cầm chừng, sợ phải ôm hàng; khác hẳn 2-3 năm trước, kiệu tràn ngập các chợ ngay từ cuối tháng 11 âm lịch.

Kho, hanh, kieu: Gia 'chot vot' van hut hang
 

Chợ Bà Hoa vốn nổi tiếng về các loại kiệu, nén, hành, tỏi miền Trung, nhưng nay cả chợ chỉ có đúng 4 tiểu thương bán kiệu với lượng hàng ít ỏi, chỉ 3-5kg. Một tiểu thương cho biết, 2 năm nay vì mưa bão liên miên nên giá kiệu rất cao.

Cách đây khoảng 10 ngày, do chưa vào mùa thu hoạch, kiệu Huế còn hiếm nên có giá đến 120.000 đồng/kg, giờ đã bắt đầu thu hoạch nên hạ còn 80.000 đồng/kg, nhưng do thất hơn mọi năm nên khó giảm thêm nữa. 

Theo các tiểu thương, năm rồi đến gần tết thì kiệu đột ngột tăng giá, khoảng 120.000 đồng/kg (giá tại TP.HCM), nhiều nông dân “ham lời” bán luôn cả kiệu giống nên diện tích trồng kiệu giảm, khiến năm nay kiệu hiếm hàng, giá cao chót vót. Lại thêm 2 tháng trước, lũ tại Huế dâng cao đã nhấn chìm nhiều cánh đồng kiệu chuẩn bị cho mùa tết.

Tại các chợ lẻ như Bà Điểm (H. Hóc Môn), Vườn Chuối (Q.3) chỉ có từ 1-3 tiểu thương bán kiệu. Chị Thư, tiểu thương chợ Vườn Chuối, nói: “Do năm rồi gần tết kiệu khan hiếm, giá cao nên năm nay nhiều người tranh thủ mua kiệu sớm, đụng giá quá cao nên đành... chờ hạ giá". 

Không chỉ củ kiệu, củ hành tím cũng thất mùa nên giá cao ngất ngưởng, đến 60.000-70.000 đồng/kg, gấp đôi so với năm rồi, thậm chí cao nhất từ trước tới nay.

Các mặt hàng cá khô, tôm khô...­­­ thường được tiêu thụ mạnh vào mùa tết, cũng đang tăng giá, nguyên nhân được cho là do “mưa bão làm giảm nguồn hàng và do các đầu nậu Trung Quốc thu mua, đẩy giá cá, tôm tươi lên cao, hiếm hàng” - chị Lan, tiểu thương chợ Tân Định (Q.1), cho biết.

Năm rồi, vào thời điểm giá cao nhất (khoảng ngày 28 âm lịch), chỉ khô mực loại 10 con/kg mới có giá 800.000 đồng/kg nhưng hiện mặt hàng này đang có giá 850.000 đồng/kg.

Nhiều loại khô thiên nhiên đặc sản miền Trung như cá bống sông Trà, cá đéc, cá chuồn… cũng đã tăng giá. Tôm khô loại vừa giá đến 800.000 đồng/kg, loại nhất 1,4 triệu đồng/kg, có loại tăng gần 200.000 đồng/kg so với các năm trước.

Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho biết: “Hiện hành, kiệu còn cao, giá bán sỉ 50.000-65.000 đồng/kg, sức mua còn thấp, nên hàng về chợ chỉ khoảng 500kg/ngày. Phải chờ kiệu vào mùa, giá giảm bớt, tiểu thương mới dám lấy hàng nhiều.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI