Hoa tươi tăng giá đột biến

05/01/2014 - 19:46

PNO - PNO - Dù không phải ngày lễ nhưng một tuần nay, tại các chợ, hoa tươi tăng giá chóng mặt, trong đó tăng giá mạnh nhất là hoa hồng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hoa tuoi tang gia dot bien

 Giá hoa tươi tại các chợ tăng đột biến. Ảnh H. Mỹ

Ghi nhận tại chợ hoa Đầm Sen (Q.11), Hồ Thị Kỷ (Q.10), Hậu Giang (Q.6)... lượng hoa tươi đổ về chợ khá ít, giá nhiều loại hoa tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường.

Tại chợ Hồ Thị Kỷ, hoa hồng đỏ từ 230.000-250.000đồng/bó, hồng màu từ 180.000-200.000đồng/bó. Theo người bán, trước đó một tuần, giá hồng đỏ chỉ từ 60.000-80.000đồng/bó, hồng màu 40.000-60.000đồng/bó. Các loại hoa li li bông lớn, giá 90.000đồng/bó, bông nhỏ 60.000đồng/bó, tăng từ 10.000-30.000đồng/bó so với ngày thường.

Tại chợ Đầm Sen, hoa cẩm chướng 30.000-40.000đồng/bó, tăng từ 10.000-20.000đồng/bó. Các loại lan Thái tím, trắng giá dao động từ 60.000-75.000đồng/bó, tăng từ 10.000-15.000đồng/bó.

Giải thích nguyên nhân giá hoa tươi tăng đột biến, ông chủ sạp hoa Ba Sanh (chợ Hồ Thị Kỷ), cho biết: “Do thời tiết lạnh, ở Đà Lạt hoa khan hiếm dẫn đến nguồn hàng về chợ ít, đẩy giá hoa cao. Do Tết âm lịch gần kề, nhiều chủ vườn để dành hoa bán Tết. Thêm một nguyên nhân nữa là do đang diễn ra Festival hoa, nhiều loại hoa tập trung cho lễ hội”.

Về thị trường hoa tết, ngoài hoa tươi, nụ tầm xuân cũng được nhiều gia đình lựa chọn.

Do lượng tầm xuân về chợ ít nên năm nay giá cao gấp đôi so với năm ngoái. Nụ tầm xuân loại 0,8-1 mét, giá 16.000-25.000đồng/bó, loại 1,4-1,6 mét, giá từ 30.000-45.000đồng/bó. Theo anh Vinh- bán nụ tầm xuân tại chợ Đầm Sen, cho biết: Các chủ vựa ở chợ sỉ đặt hàng nụ tầm xuân từ các thương lái Trung Quốc. Nụ tầm xuân có màu trắng tự nhiên nhưng sau khi mua về, các chủ vựa thường phải cắt gốc, ngâm nước màu. “Thường ngày Tết, khách hàng thích những màu sắc sặc sỡ như đỏ, vàng, hồng… biểu tượng cho sự may mắn nên chúng tôi chọn ngâm ba màu đó là chủ đạo”, anh Vinh giải thích thêm.

Hoa tuoi tang gia dot bien

Nụ tầm xuân 

Các loại đuôi chồn, hoa đót…tra ng trí đi kèm với nụ tầm xuân cũng “đội” giá theo. Đuôi chồn giá 70.000-90.000đồng/bó lớn, hoa đót từ 70.000-120.000đồng/bó lớn, tùy kích thước. Năm ngoái, giá đuôi chồn và hoa đót chỉ 35.000-40.000đồng/bó.
Các tiểu thương dự đoán, thời tiết lạnh kéo dài từ nay đến Tết giá hoa tươi sẽ tăng đột biến.

Hoa tuoi tang gia dot bien

Và cỏ đuôi chồn cũng đều tăng giá gấp đôi so với năm trước. Ảnh: H. Mỹ

H. Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI