Hoa tươi hút hàng

07/05/2014 - 10:27

PNO - PNO – Dù không rơi vào lễ tình nhân hay 8/3, nhưng hai ngày qua, các loại hoa tươi trở nên rất hút hàng, nhiều sạp đã hết hoa từ 7 giờ sáng. Hút nhất là hoa ly ly, lan, lay ơn, huệ. Nguyên nhân là do nhu cầu về hoa tươi cúng lễ trong dịp...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mới 7 giờ sáng ngày hôm nay (7/5), một số vựa hoa tại các chợ sỉ như Hồ Thị Kỷ (Q.10), Đầm Sen (Q.11), đã bán sạch hoa và dọn hàng, đóng cửa nghỉ sớm. Theo chủ vựa Hiền Trực (chợ Hồ Thị Kỷ), khách hàng chính trong những ngày qua là các phật tử, mua cúng chùa. Dù khách đông nhưng các chủ vựa không “đẩy” giá, mà chỉ tăng nhẹ.

Hoa tuoi hut hangHoa tuoi hut hang

Hoa tuoi hut hang

Hoa tuoi hut hang

Các loại hoa cúc, huệ... tràn ngập chợ, nhưng nhanh chóng hết hàng vì nhiều người mua cúng lễ. Ảnh H. Mỹ

Ly ly giá dao động từ 60.000-90.000đồng/bó, tăng 10.000đồng/bó. Hoa lan Thái màu tím từ 70.000-80.000đồng/bó, màu trắng, giá từ 80.000-100.000đồng/bó, tăng từ 10.000-20.000đồng/bó. Các loại lan vườn màu trắng, tím hàng nội, giá rẻ hơn, từ 35.000-50.000đồng/bó, tăng từ 5.000-10.000đồng/bó, so với một tuần trước.

Hoa huệ được nhiều người chọn mua làm hoa cúng nên rất khan hàng. Bó lớn (100 cây) giá dao động từ 160.000-200.000đồng/bó. Hoa cúc các loại cũng được nhiều khách lựa chọn. Cúc tia 10.000đồng/bó nhỏ, cúc lớn 15.000-20.000đồng/bó. Các vựa lá cũng bán hàng đắt như “tôm tươi”. Chị Sang chủ vựa lá chợ Đầm Sen (Q.11), cho biết: “Từ hôm qua đến nay, chưa tới 7 giờ sáng, tôi đã bán hết sạch lá. Chủ yếu là khách vãng lai mua”. 

Ngoài ra, hoa lài được xâu thành từng xâu chuỗi, giá từ 5.000-15.000đồng/dây cũng rất hút hàng.

Hoa tuoi hut hang

Những ngày này, loại hoa cúng nào hút khách. Ảnh H. Mỹ

Trong khi các loại hoa cúng không đủ hàng bán, thì hoa hồng lại “nằm chợ” và rớt giá thê thảm. Theo các tiểu thương, từ một tháng nay, hoa hồng Đà Lạt chỉ từ 30.000-40.000đồng/bó (trước đây khoảng 40-50.000đồng/bó). Riêng hồng nhung có giá nhỉnh hơn: 50.000đồng/bó.

Nguyên nhân hoa hồng rớt giá là do không phải dịp lễ, ít khách có nhu cầu về hoa tươi. Chị Huệ, chủ vựa hoa tươi Năm Huệ (chợ Đầm Sen) giải thích: “Thời buổi kiếm tiền khó khăn nên có lẽ người ta cũng ít tặng hoa. Các shop hoa lẻ bán ế thì chủ vựa cũng ế theo. Có hôm trên Đà Lạt về chỉ mấy chục bó hồng mà tôi bán không hết, phải đem bỏ xe rác”.

Hoa tuoi hut hang

Trong khi hoa cúc, lan, huệ, lyly hút hàng, thì hoa hồng rớt giá và bán chậm. Ảnh H. Mỹ

Do còn 1 tuần nữa mới đến lễ Phật Đản, theo các tiểu thương, nhu cầu về hoa- nhất là những loại hoa cúng sẽ còn hút hàng và có thể giá sẽ tăng nhẹ.

Tin-ảnh: H.Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI