Hoa kiểng tràn ngập các chợ

02/02/2016 - 08:49

PNO - Các chợ hoa kiểng mượn địa điểm tại các công viên TP.HCM hiện đã tràn ngập các sắc hoa đến từ nhiều vùng miền.

Tại các công viên như 23/9, Lê Văn Tám (Q.1), Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình), Gia Định (Q.Phú Nhuận), Phú Lâm (Q.6)… xuất hiện khá nhiều các điểm bán đào Bắc. Hiện các cây đào vẫn được bọc ni lông kín vì theo những người bán, do các tỉnh phía Bắc đang trong đợt rét đậm nên khi đưa vào miền Nam, nếu gặp nắng nóng đột ngột, đào sẽ bị thâm nụ nhỏ, nụ lớn thì nở bung.

Hiện một gốc đào có giá trung bình 1,5-4 triệu đồng, nhiều cây có giá 15-25 triệu đồng… tùy kích cỡ và kiểu dáng. Hoa mai tại các công viên cũng xuất hiện với số lượng lớn, chủ yếu được đưa từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung. Các gian hàng đã chưng các loại phong lan và địa lan từ Đà Lạt về, giá hoa lan khá cao, trung bình từ 3-3,5 triệu đồng/chậu địa lan.

Hoa kieng tran ngap cac cho
Đưa cây kiểng về chợ hoa công viên 23/9

Trong khi mai và các loại cây kiểng bông, trái như tắc, cúc, tùng, bông giấy… tại các công viên hay dọc các tuyến đường được bán lẻ với giá khá cao thì tại khu vực bán sỉ như bến Bình Đông (Q.8), chợ đầu mối Bình Điền… mức giá thấp hơn từ 15-30%.

Cây mai tầm trung giá 200.000-400.000đ, các loại mai bonsai mini chỉ từ 150.000đ chậu, các loại tắc dao động 100.000-200.000đ/cây… Bên cạnh đó nhiều loại bông kiểng như cúc, mào gà, bông giấy… có mức giá trung bình 200.000-600.000đ/cặp.

Ở nhóm hoa cắt cành, cắm lọ, cắm lẵng, năm nay, Dalat Hasfarm chuẩn bị một lượng khá dồi dào, tăng 40% so với ngày thường và tăng khoảng 25% so với năm ngoái. Ngoài hoa cắt cành cao cấp như tulip, lys Đà Lạt, hồng Đà Lạt, cẩm chướng, cát tường, cúc Đà Lạt, lay ơn, các loại lan, hồng môn, thiên điểu, hồng sa mạc, lá trang trí… cửa hàng còn nhập khẩu thêm hoa đầu xuân, đào Alex… Dalat Hasfarm chuẩn bị khoảng 500.000 chậu hoa Tết.

Đại diện Thế giới hoa tươi cho biết, năm nay hoa lan hồ điệp được mùa đẹp nên hoa đẹp và nở đều, giá bán rẻ hơn năm ngoái, khoảng 250.000- 450.000đ/cành tùy chiều dài, số bông. Đến thời điểm đưa ông Táo về trời, sức mua của thị trường kém hơn mọi năm, giá và số lượng không biến động, nguồn cung không bị ảnh hưởng thời tiết nên dự báo thị trường hoa vào cao điểm vẫn ổn định. Cụ thể hoa ly giá khoảng 160.000-200.000đ/bó (năm cây). Cúc các loại từ 12.000-45.000đ/bó. Cát tường từ 20.000-30.000đ/bó.

Tuy nhiên, tại chợ hoa sỉ Hồ Thị Kỷ, giá cả tăng, giảm mỗi ngày. Lượng hoa đổ về chợ hiện đã tăng 20% so với ngày thường, giá nhiều loại hoa cũng tăng từ 10-30%. Chị Ngân - shop hoa Nhà Văn hóa P.1, chợ Hồ Thị Kỷ, cho biết: “Ngoài hoa ly, cúc, hồng, cẩm chướng, cát tường, salem, lan Thái, cẩm tú cầu, hướng dương, thủy tiên… năm nay nhiều cửa hàng nhập về nhiều loại hoa ngoại như GreenWicky, Calimero, hoa mẫu đơn, dạ lan hương, tulip, Ilex đỏ và vàng, phi yến, Allium…

Mặc dù giá hoa ngoại cao hơn hoa nội từ 30.000-50.000đ/bó nhưng nhờ màu sắc bắt mắt, hoa lạ, chưng được lâu trong những ngày tết nên rất thu hút khách.

Đăng Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI