Hà Nội 'quản' vải đặc sản trên đường phố

08/06/2015 - 18:09

PNO - PN - Theo Sở Công thương Hà Nội, các xe vải từ Hải Dương sẽ được cấp giấy xác nhận nguồn gốc và vị trí bán hàng. Người tiêu dùng có thể căn cứ vào những thông tin này để tránh mua nhầm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ha Noi 'quan' vai dac san tren duong pho

Ảnh minh họa: internet

Mới chớm vào mùa, nhưng trên nhiều tuyến đường của Hà Nội, vải được quảng cáo từ các vùng đặc sản như Hải Dương, Bắc Giang đã bày bán tràn lan…

Tại một “cửa hàng di động” trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội), chủ cửa hàng giới thiệu vải của mình đến từ Thanh Hà (Hải Dương) với giá chỉ 12.000đ/kg. Trái vải nhỏ, ngọt nhưng sau khi ăn đọng lại vị chát nhẹ ở đầu lưỡi, nhiều quả chín bị sâu đầu. Tương tự, trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy), nhiều xe vải đều gắn biển quảng cáo “vải thiều Bắc Giang chính hiệu” với giá bán chỉ từ 12.000 - 15.000đ/kg.

Trao đổi với phóng viên báo Phụ Nữ, ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương cho hay, vải đầu mùa của Thanh Hà hiện không có nhiều, vải chính vụ khoảng ngày 15/6 mới bắt đầu chín. Ông Trần Quang Tấn - Chủ tịch huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cũng khẳng định, vải Lục Ngạn dù chính vụ không có giá 15.000đ/kg vì ngay tại địa phương, giá bán buôn đã trên mức này.

Để tránh tình trạng “lập lờ đánh lận con đen”, mới đây, tại hội nghị xúc tiến nông sản Hải Dương ở Hà Nội, ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công thương Hà Nội đã cho triển khai biện pháp ngăn chặn. Theo đó, các xe vải từ Hải Dương sẽ phải đăng ký vào danh sách bán hàng tại Hà Nội với tỉnh sở tại. Sau đó, khi lên tới Hà Nội, các đội quản lý thị trường sẽ cấp cho xe hàng một giấy chứng nhận với các thông tin như: xe từ tỉnh Hải Dương, biển số, địa điểm được cấp phép bán hàng… “Người tiêu dùng hoàn toàn có thể căn cứ vào giấy xác nhận do đội quản lý thị trường cấp để nhận biết đó có phải là mặt hàng vải đến từ Hải Dương hay không”, ông Thăng nói.

Trao đổi thêm với phóng viên, lãnh đạo Sở Công thương cũng cho hay: “Sau khi làm thí điểm với tỉnh Hải Dương, nếu thuận lợi, Hà Nội sẽ nhân rộng cho các mặt hàng nông sản theo nguyện vọng của các địa phương”. Ông Thăng khẳng định, toàn bộ các hoạt động như đăng ký bán hàng, thông tin điểm bán giữa lãnh đạo hai sở và lực lượng quản lý thị trường… đều thông qua hình thức nhắn tin điện thoại nên rất nhanh chóng và gọn nhẹ.

 H.ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI