Giá trái cây “nóng” theo thời tiết

27/03/2015 - 10:11

PNO - PN - Thời tiết oi bức, nhiều mặt hàng trái cây giải nhiệt bán “đắt như tôm tươi”, giá tăng vọt.

Gia trai cay “nong” theo thoi tiet

Mùa nóng, dừa đã tăng giá từ 25.000 - 30.000đ/chục

Tại chợ Thị Nghè (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), giá dừa xiêm từ 100.000 - 140.000đ/chục, tăng 25.000 - 30.000đ/chục. Các xe đẩy bán lẻ dừa tươi thu hút rất đông người mua. Dọc theo đường Nguyễn Văn Cừ, Ba Tháng Hai, Ngô Gia Tự, Điện Biên Phủ… khá nhiều điểm bán dừa tươi, 8.000 - 12.000đ/trái tùy loại và kích cỡ, tăng 2.000 - 3.000đ/trái so với tháng trước. Mặt khác, do hút hàng, khan hiếm nguồn cung nên có hiện tượng bán cả dừa non, chưa có cơm, nước chưa đủ độ ngọt.

Riêng với mía, nguyên liệu làm nước giải khát chính trong mùa nóng, dù cuối tháng Năm mới hết vụ nhưng đến nay giá đã tăng mạnh. Mía tím hiện đã lên giá 13.000đ/cây, mía xanh (ép nước) dao động khoảng 130.000 - 145.000đ/bó 12 cây, tăng từ 10 - 30% so với năm ngoái.

Bên cạnh đó, chanh cũng tăng giá khá “ấn tượng”, giá 30.000 - 35.000đ/kg, tăng gấp đôi chỉ trong vòng một tháng. Giá chanh giấy trên thị trường dao động từ 40.000 - 45.000đ/kg. Theo nhận định của tiểu thương, trong những ngày tới giá chanh có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Chị Phương, tiểu thương bán trái cây chợ Thái Bình (Q.1) cho biết, những ngày gần đây, cam bán với giá từ 8.000 - 35.000đ/kg, tăng gần 30% so với thời điểm sau Tết, nhưng sức mua vẫn tăng vọt. Tại chợ An Đông (Q.5), cam sành giá 40.000đ/kg, quýt đường loại 1 giá 80.000đ/kg, bưởi năm roi 70.000đ/kg.

 KHÁNH THỦY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI