Giá bia, nước ngọt tăng “hỗn”

11/12/2013 - 11:41

PNO - PNO - Mặc dù thời điểm này sức mua các mặt hàng bia, nước giải khát chưa tăng cao nhưng giá nhóm hàng này đã tăng mạnh.

edf40wrjww2tblPage:Content

Gia bia, nuoc ngot tang “hon”

Bia đang tăng giá mỗi ngày. Ảnh Nguyễn Cẩm

 So với tháng trước, giá các loại bia Heineken, Tiger, 333, Saigon…đồng loạt tăng từ 10.000đ - 30.000đ/thùng. Nước ngọt Cocacola, Pepsi tăng từ 5.000 - 15.000đ/thùng lên 185.000đ, 265.000đ/thùng.

Qua khảo sát tại nhiều cửa hàng, đại lý, có thể thấy tình trạng “loạn giá” bia, nước ngọt.

Cửa hàng K.P (Đào Duy Anh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) báo giá bia 333 220.000đ/thùng, bia Hà Nội 210.000đ/thùng, bia Heineken 380.000đ/thùng, Tiger 300.000đ/thùng, Sapporo 375.000đ/thùng… Chủ cửa hàng nói thêm: “Mua một thùng hay một trăm thùng cũng vậy, không bớt. Không mua ngay là mai giá khác, mỗi ngày một giá mà tôi còn không có hàng bán”. Chị này cho biết, giá bia Tết năm nào cũng tăng cao, cao điểm, bia Heineken từng lên đến 430.000đ/ thùng. Biết vậy nên cửa hàng tranh thủ gom hàng sớm, thu mua từ nhiều đại lý nhưng nơi nào cũng không giao đủ hàng. Gọi 100 thùng, đại lý chỉ “rót” chừng 10 - 20 thùng, hôm sau lại tăng giá thêm 2.000 - 5.000đ/thùng. Cửa hàng mua vào giá cao nên phải bán giá cao.

Trong khi, đại lý B.H gần đó báo giá bia Heineken và 333 rẻ hơn 10.000 - 15.000đ/thùng. Theo chủ đại lý này, giá các loại bia tăng 20.000đ/thùng so với tháng trước và hiện không còn bia Tiger mẫu mùa xuân, khách muốn mua đặt hàng và giao tiền trước. “Hãng không sản xuất sản phẩm xuân nữa, chị mua Tiger thường đi, chất lượng như nhau, thậm chí ngày sản xuất mới và giá bia Tiger thường chỉ 290.000đ/thùng, rẻ hơn Tiger xuân 10.000đ/thùng”, người bán nói. Nếu mua 100 thùng, khách được giảm 3.000đ/thùng, nhưng giá như vậy vẫn còn cao. Vì thực tế, giá bia Tết các hãng bán ra không tăng nhiều. Anh Hiển - chủ cửa hàng 805 (Lê Thị Hồng, Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết giá thực tế mua vào tăng trung bình 10.000 - 20.000đ/thùng bia các loại và từ 5.000 - 10.000đ/thùng nước ngọt các loại, tùy chính sách từng cửa hàng “đẩy” giá cao thấp khác nhau và giá bia chưa dừng lại. “Từ giờ đến Tết, giá bia có thể sẽ tăng thêm 20.000 - 30.000đ/thùng và nước ngọt tăng 10.000đ/thùng”, anh Hiển dự báo.

Đại diện Sở Công thương TP.HCM cho biết, các công ty bia, nước giải khát đều tăng 50% sản lượng so với tháng thường để đảm bảo cung cầu thị trường Tết. Nhưng một số siêu thị tiết lộ, dù muốn mua nhiều, các hãng cũng không duyệt nên lượng bán ra cho mỗi khách hàng buộc phải hạn chế.

Vấn đề là, giá bia, nước ngọt đang tăng hỗn loạn mỗi ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng không có đơn vị nào can thiệp với lý do giá cả do thị trường quyết định.

Nguyễn Cẩm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI