Đổ mồ hôi đi chơi lễ

01/09/2014 - 12:10

PNO - PN - Ngày 31/8, hàng nghìn lượt khách tiếp tục đổ về các bến xe, khu vui chơi để về quê, du lịch khiến nhiều nơi xảy ra tình trạng ùn ứ, hành khách đi lại rất khổ sở.

edf40wrjww2tblPage:Content

Do mo hoi di choi le 

Các dịch vụ giữ xe, thuê ghế tắm nước ngọt tại Cần Giờ "chặt chém" du khách dịp lễ 2/9 - Ảnh: P.Trí

Oải từ lúc khởi hành

Bến xe miền Tây từ 7g sáng đã chật kín. Nhiều người phải chờ gần 30 phút mới gửi được xe. Đến khoảng 10g, hai bãi giữ xe qua đêm treo biển hết chỗ. Nhiều hành khách phải mang xe gửi bên ngoài, chịu bị “chặt chém” từ 20.000 - 30.000đ/ngày/chiếc. Trong bến, hành khách phải rồng rắn xếp hàng chờ cả nửa tiếng đồng hồ mới mua được vé. Theo Ban quản lý Bến xe miền Tây, trong ngày 31/8, bến xe đã đón tổng cộng khoảng 45.000 lượt khách (gấp đôi ngày thường).

Tại Bến xe miền Đông, từ 8g sáng, do lượng khách tập trung quá đông, các bãi giữ xe trong bến đều quá tải. Đến khoảng 11g, tất cả các bãi giữ xe đều treo biển tạm ngưng giữ xe. Trong bến xe, hàng nghìn hành khách phải xếp hàng mất 30 phút mới mua được vé. Theo Ban quản lý Bến xe miền Đông, trong ngày 31/8, bến xe đã đón tổng cộng khoảng 32.000 lượt khách (gần gấp đôi ngày thường).

Tại phà Bình Khánh (nối H.Nhà Bè với H.Cần Giờ), từ khoảng 8g sáng, tình trạng kẹt xe đã xảy ra nghiêm trọng. Trên đường Huỳnh Tấn Phát (H.Nhà Bè), dòng ô tô xếp hàng nối đuôi nhau kéo dài gần 2km chờ qua phà. Cạnh đó, hàng nghìn xe gắn máy xếp hàng từ trong nhà chờ tràn ra cả bên ngoài. Ban quản lý phà Bình Khánh đã huy động sáu phà lớn từ 100 - 200 tấn nhưng vẫn không thể giải tỏa kịp khách. Hầu hết hành khách phải mất gần cả tiếng đồng hồ mới qua được phà. Tương tự, tại phà Cát Lái (nối Q.2 với H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), lượng khách cũng tập trung rất đông, nhiều thời điểm đã xảy ra ùn ứ khách. Theo Ban quản lý bến phà Cát Lái, trong những ngày lễ lượng khách tăng cao hơn ngày thường khoảng 14.000 lượt khách/ngày.

Do mo hoi di choi le

Hành khách đông nghẹt tại Khu du lịch 30 tháng 4 (H.Cần Giờ)

Lại tăng giá dịch vụ

Tại Khu du lịch 30 tháng 4 (H.Cần Giờ), lợi dụng ngày lễ, một số bãi giữ xe “chặt chém” từ 10.000 - 20.000đ/xe. Dịch vụ tắm nước ngọt ngày thường thu 10.000đ/1 lần tắm thì nay thu 10.000đ/1 thùng nước năm lít. Các dịch vụ cho thuê áo phao, dù, bạt… cũng tăng giá từ 20.000 - 30.000đ. Các dịch vụ ăn uống, bán hàng lưu niệm chớp cơ hội tăng giá gần gấp đôi so với ngày thường. Trong khi đó, hầu hết khách sạn, nhà nghỉ tại đây đều “cháy” phòng. Một số nhà dân “thừa nước đục thả câu” ngăn phòng cho thuê với giá từ 200.000 - 300.000đ/đêm.

Tại hai khu du lịch Đầm Sen và Suối Tiên lượng khách cũng tăng mạnh so với ngày thường. Trong đó, tại mỗi đơn vị lượng khách ước đạt khoảng 200.000 lượt khách. Do lượng khách quá đông nên phần lớn khách đều phải chờ từ 15 phút - 30 phút mới gửi được xe. Tuy nhiên, hành khách không còn bị “chặt chém” như những năm trước do mỗi khi lượng khách tăng lên, ban quản lý các công viên trên luôn nới rộng hoặc lập thêm bãi giữ xe để đáp ứng nhu cầu của khách.

Tại Vũng Tàu, giá cả dịch vụ tại một số địa điểm du lịch tăng vọt. Giá trung bình cho phòng trọ đơn là 800.000đ tới một triệu đồng/ngày, giá phòng đôi là 1,3-1,5 triệu/ngày (tăng ba-bốn lần so với ngày thường). Hầu hết các nhà nghỉ đều treo biển “còn phòng”, nhưng khá nhiều du khách phải lòng vòng đi tìm chỗ nghỉ phù hợp vì “e ngại” giá phòng trọ. Các khách sạn lớn hầu hết đã “cháy” phòng.

Ngày 31/8, du khách vẫn tiếp tục đổ về Đà Lạt. Tuy nhiên, theo một số chủ khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực trung tâm thành phố, công suất phòng lưu trú vẫn mới chỉ đạt khoảng 70-80%. Theo những người làm dịch vụ du lịch ở phố núi, năm nay do có giải đua ô tô địa hình diễn ra cùng lúc, nên đã chia bớt một lượng khách của các điểm du lịch.

Riêng khu du lịch Thung lũng tình yêu (P.8, TP.Đà Lạt), dịp lễ 2/9 năm nay, công ty đã đầu tư gần 500 triệu đồng để tung ra gói sản phẩm du lịch mới “Khu trò chơi vận động liên hoàn” thu hút khá đông du khách. Giám đốc Khu du lịch Thung lũng tình yêu Phan Khắc Cử cho biết, ước tính đến hết ngày 31/8, khách mua vé vào tham quan và sử dụng dịch vụ tại khu du lịch đã đạt khoảng 9.000 lượt khách, tăng hơn so với dịp lễ năm trước trên 10%.

 Nhóm PV - CTV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI