Chợ nhỏ trước chùa Ngọc Hoàng mùa bán đồ cúng

04/03/2015 - 07:04

PNO - PN - Qua Tết là đến mùa "bội thu" của những người buôn bán đồ cúng “vãng lai” đón khách thập phương đi chùa. Mùa này, phía trước chùa Ngọc Hoàng (Q.1) như biến thành một ngôi chợ nhỏ với cảnh mua bán xôm tụ, nhộn nhịp.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cho nho truoc chua Ngoc Hoang mua ban do cung

Cho nho truoc chua Ngoc Hoang mua ban do cung

Cho nho truoc chua Ngoc Hoang mua ban do cung

Trước chùa Ngọc Hoàng bày bán nhiều thứ: chim phóng sinh, nhang đèn, hoa quả, bánh cúng... 

Từ ngày mùng 8, những người buôn bán nhỏ đã kéo về quanh chùa Ngọc Hoàng trên đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao, Q.1 tạo không khí mua bán nhộn nhịp chẳng khác một ngôi chợ.

Cho nho truoc chua Ngoc Hoang mua ban do cung

Cho nho truoc chua Ngoc Hoang mua ban do cung

Bảng nhà chùa quy định chỉ đốt 3 cây nhang nhỏ, nhưng trước chùa vẫn bán tràn ngập nhang to

"Hàng hóa" ở "chợ" này rất đa dạng, từ đèn nến cho những người cúng sao tụ đến bộ đồ cúng Ngọc Hoàng, cây vàng bạc tài lộc, phướn treo, hoa quả, bánh cúng…

Cho nho truoc chua Ngoc Hoang mua ban do cung

Áo giấy dùng để đốt cúng dâng Ngọc Hoàng, giá từ 10.000 - 20.000 đồng

Cho nho truoc chua Ngoc Hoang mua ban do cung

Cho nho truoc chua Ngoc Hoang mua ban do cung

Bán cây tài lộc, giá dao động từ 15.000 -  50.000 đồng/cây

Ngoài vật phẩm cúng, còn có mặt hàng dành cho phóng sinh: chim, cá, rùa - dù trong chùa đã treo bảng yêu cầu đừng thả vì các con vật ấy sẽ bị chết khi thả xuống hồ.

Cho nho truoc chua Ngoc Hoang mua ban do cung

Cho nho truoc chua Ngoc Hoang mua ban do cung

Bán chim phóng sinh khu vực quanh chùa

Cho nho truoc chua Ngoc Hoang mua ban do cung

Mặc dù nhà chùa có treo bảng yêu cầu đừng thả rùa, ngoài cổng chùa rùa con, ba ba con vẫn bán tấp nập với giá 10.000 - 50.000 đồng tùy con lớn hay nhỏ

Cho nho truoc chua Ngoc Hoang mua ban do cung

Em bé theo mẹ đi bán cá phóng sinh

Cho nho truoc chua Ngoc Hoang mua ban do cung

Cho nho truoc chua Ngoc Hoang mua ban do cung

Người mua bán vé số cũng tụ về rất đông

Riêng với một số du khách, ngoài chuyện đi chùa cầu tài, duyên, lộc, phước, còn để thưởng thức hủ tíu chay bán quanh chùa. “Hủ tíu chay chùa Ngọc Hoàng” cũng là một thương hiệu ẩm thực được nhiều người viếng chùa yêu thích.

Cho nho truoc chua Ngoc Hoang mua ban do cung

 Cho nho truoc chua Ngoc Hoang mua ban do cung

Tin, ảnh: TRÂN DUY 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI