Chợ Bình Tây chính thức hoạt động lại

15/11/2018 - 13:40

PNO - Sau gần 2 năm tu sửa, sáng nay (15/11) chợ Bình Tây chính thức hoạt động trở lại. Tiểu thương phấn khởi bày hàng phục vụ người dân và du khách.

Cho Binh Tay chinh thuc hoat dong lai
Chợ Bình Tây được xây dựng vào năm 1928. Đầu tháng 4/2017, chợ được UBND TP.HCM xếp hạng di tích cấp Thành phố. 
Cho Binh Tay chinh thuc hoat dong lai
Sau khi thi công cải tạo toàn diện, ngôi chợ vẫn giữ được nét kiến trúc cũ với tháp 4 đồng hồ cổ ở 4 hướng, nhiều bức phù điêu rồng, phượng trên mái. Tổng kinh phí đầu tư cải tạo toàn diện chợ là 104 tỷ đồng.
Cho Binh Tay chinh thuc hoat dong lai
Khu vực nhà lồng của chợ có tổng cộng 1.446 sạp, trong đó có 698 sạp tầng trệt và 748 sạp tầng lầu chuyên buôn bán nhiều ngành hàng như quần áo, đồ nhựa, hóa mỹ phẩm, thực phẩm,...
Cho Binh Tay chinh thuc hoat dong lai
 
Cho Binh Tay chinh thuc hoat dong lai
Trong ngày đầu mở cửa, hầu hết tiểu thương chủ yếu sắp xếp hàng hóa và ổn định vị trí các quầy hàng.
Cho Binh Tay chinh thuc hoat dong lai
Sơ đồ bố trí sạp tầng trệt được gắn ở cổng chính của chợ để tiểu thương và người dân dễ dàng quan sát, tìm đến đúng các quầy hàng.
Cho Binh Tay chinh thuc hoat dong lai
Một số công nhân tranh thủ lắp đặt những bóng đèn cuối cùng ở cổng chính đường Tháp Mười, Quận 6.
Cho Binh Tay chinh thuc hoat dong lai
Chợ Bình Tây được xây dựng mang phong cách kiến trúc Á Đông nhưng ứng dụng những kỹ thuật hiện đại phương Tây đương thời và được đánh giá là một trong những ngôi chợ đẹp nhất Sài Gòn, điểm nổi bật là mặt đồng hồ ở phía trước cổng chợ.
Cho Binh Tay chinh thuc hoat dong lai
Khu chợ 90 năm tuổi này có hình bát quái, 12 cổng, nằm trong khuôn viên rộng 25.000 m2, giữa 4 tuyến đường Tháp Mười - Lê Tân Kế - Phan Văn Khỏe - Trần Bình (Quận 6).
Cho Binh Tay chinh thuc hoat dong lai
Không chỉ là chợ đầu mối, đưa hàng hóa đi khắp nước lẫn các nước trong khu vực, chợ Bình Tây còn là điểm đến thu hút khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh và mua sắm. 
Cho Binh Tay chinh thuc hoat dong lai
Do chợ Bình Tây là công trình kiến trúc cổ mang tính văn hóa, lịch sử cao nên từ lâu nơi đây đã trở thành một trong những điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại TP.HCM.
Cho Binh Tay chinh thuc hoat dong lai
 
Cho Binh Tay chinh thuc hoat dong lai
Đoàn du khách người Pháp vui vẻ chụp hình lưu niệm trước cổng chợ.
Cho Binh Tay chinh thuc hoat dong lai
Điểm thú vị là khuôn viên giữa chợ được thiết kế như một công viên văn hóa thu nhỏ, chính giữa có đặt tượng ông Quách Đàm (người có công xây dựng chợ năm 1928). Tiểu thương chợ Bình Tây không quên mỗi ngày thắp nhang khấn vái để được mua may bán đắt.
Cho Binh Tay chinh thuc hoat dong lai
Chị Ngọc đang tất bật sắp xếp quầy hàng balo, túi xách nhân ngày chợ khai trương trở lại. "Ngôi chợ giờ được sửa chữa khang trang và sạch đẹp hơn, tôi hy vọng người dân và du khách sẽ đến tham quan và mua sắm ngày càng đông hơn", chị kỳ vọng.
Cho Binh Tay chinh thuc hoat dong lai
Sau khi chợ đi vào hoạt động trở lại, nhìn tổng thể các khu vực kinh doanh, quầy hàng được bố trí khá hợp lý, tiện lợi cho người tiêu dùng đến mua sắm.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI