Các hội hoa xuân chuẩn bị vào Tết

07/02/2015 - 16:09

PNO - PN - Bình Điền: phong phú sản phẩm, hoa Tết

edf40wrjww2tblPage:Content

Cac hoi hoa xuan chuan bi vao Tet

Từ 18g ngày 12/2 (24 Tết) - 18/2 (30 Tết) tại khu thương mại Bình Điền   (đường Nguyễn Văn Linh, P.7, Q.8, TP.HCM), Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) tổ chức chợ hoa xuân Bình Điền gồm khu vực trưng bày và bán hoa Tết với 310 nhà vườn đăng ký tham gia 421 lô bán hàng. Ngoài ra, có 23 gian hàng trưng bày và bán các mặt hàng thực phẩm ngày Tết, đặc sản phương Nam, trái cây chưng Tết của các đơn vị thành viên của Satra.

Đặc biệt, chợ còn có các hoạt động: Satra phối hợp với Công ty liên doanh bột Quốc tế (thương hiệu bột trộn sẵn MIKKO) tổ chức sự kiện kỷ lục bánh xèo ngay trong đêm khai mạc 12/2, gồm: Bánh xèo lớn nhất với đường kính 1,9m nhân kỷ niệm 19 năm thành lập Satra và Công ty Đại Phong - tiền thân của Công ty liên doanh bột Quốc tế; Nhiều người đổ bánh xèo cùng lúc nhất (40 người). Bánh xèo kỷ lục sau khi đổ xong sẽ mời khách tham quan chợ hoa thưởng thức miễn phí. Ngoài ra, trong suốt thời gian diễn ra chợ hoa, từ 19-21g mỗi đêm, khách đi chợ cũng được phục vụ bánh xèo miễn phí.

Tại các gian hàng bày bán sản phẩm của các đơn vị thành viên Satra, sẽ có khu trưng bày và bán các sản phẩm mới   với nhiều chương trình khuyến mãi.

Hội hoa xuân thành phố: trưng bày 4.000 hiện vật

Ngày 5/2, Ban tổ chức Hội hoa xuân (HHX) và Chợ hoa Tết 2015 đã họp với các đơn vị liên quan thống nhất, HHX năm nay mang chủ đề “Bản sắc Việt - hào khí Việt Nam” với 4.000 hiện vật được trưng bày.

HHX được tổ chức tại Công trường Quốc tế và Công viên Tao Đàn từ 13/2 - 24/2. Tại Công viên Tao Đàn, cổng chào được thiết kế ở đường Trương Định, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai mang chủ đề Biển đảo quê hương, Gia đình dê Ất Mùi và biểu tượng hòa bình. Hiện vật trưng bày gồm cây cảnh, cá kiểng, đá quý… của các nghệ nhân từ nhiều tỉnh, thành. Ngoài ra, HHX còn bố trí 30 gian hàng giới thiệu sản phẩm quà lưu niệm cùng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, đờn ca tài tử. Giá vé vào cổng: 12.000 đồng/lượt (trẻ em dưới 12 tuổi miễn phí).

Riêng chợ hoa Tết tổ chức tại ba công viên: 23/9, Lê Văn Tám, Gia Định. Ngoài ra, còn có 125 điểm tổ chức chợ hoa Tết tại 20 quận, huyện trên địa bàn TP. Tất cả các chợ hoa đồng loạt mở cửa từ 11/2 đến 12g trưa 18/2.

Phú Mỹ Hưng: Rộn ràng mùa gặt

Với chủ đề chính “Mùa gặt”, chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (PMH) tổ chức từ 11-17/2. Theo đó, hơn 1ha trải theo cung đường dài 700m quanh Hồ Bán Nguyệt sẽ “biến” thành cánh đồng lúa chín vàng, trĩu hạt, cùng với những hình ảnh mô phỏng, tái hiện cảnh ngày mùa như cắt lúa, gánh lúa, đập lúa, rê lúa, phơi lúa, làm cây rơm… Hội chợ còn “đem” cho khách du xuân một cánh đồng hoa cải rực vàng rộng hơn 1.500m2. Khu “vườn sư phụ” (dê) và hội thi thả diều trên mặt Hồ Bán Nguyệt cũng đem đến cho du khách một sự trải nghiệm mới lạ.

Cảnh đồng quê còn được thể hiện bởi bộ sưu tập phong phú các loại hoa trái như bí, bầu, mướp và cả một vườn dưa hấu. Khu bến xuân trên mặt Hồ Bán Nguyệt sẽ được tái hiện cảnh thuyền hoa, đờn ca tài tử trên nhà thủy tạ, bến thả hoa đăng để cầu an, cầu duyên, cầu phúc, cầu tài. Chợ còn có các loài kỳ hoa dị thảo, bộ sưu tập các loại cây ăn thịt; đặc biệt là hai cây me cảnh 150 năm tuổi, có đường kính gốc hơn 1m, đã xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam.

Ngoài ra, còn có 500 gian hàng hoa kiểng và 200 gian hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết.

 NHẬT -  MINH- TRÍ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI