10 món ngon dưới 50.000 đồng nhất định phải thử khi du lịch Thái Lan

21/03/2017 - 08:00

PNO - Mỳ, xôi xoài, sontam,... đều là những món ngon giá cực mềm của xứ sở chùa vàng mà bạn không thể bỏ qua khi đến du lịch tại đây.

Các món mỳ

10 mon ngon duoi 50.000 dong nhat dinh phai thu khi du lich Thai Lan
 

Những gánh mỳ hàng rong ở Thái luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với vị giác của bất kỳ du khách nào.

Các món mỳ rất đa dạng, từ nguyên liệu đến cách chế biến: mỳ sợi to, sợi nhỏ, mỳ gạo, trứng, cay hay không, thịt bò, thịt lợn, mì nước trong hay nước dùng có tiết,...

Điểm chung duy nhất của các món mỳ chính là giá rất rẻ. Chỉ cần 50.000 đồng, bạn đã có ngay một bữa ăn ngon, ấm bụng.

Pad Thái

10 mon ngon duoi 50.000 dong nhat dinh phai thu khi du lich Thai Lan
 

Pad Thái là một món ăn trứ danh của Thái Lan mà ai đến cũng phải thử.

Món ăn này có nhiều loại sợi mỳ để khách chọn. Mỗi phần Pad Thái được tính tiền dựa trên loại nhân mà khách chọn như trứng, tôm, thịt hay thập cẩm.

Pad Thái trứng rẻ nhất có giá 40 bath còn pad thái tôm hải sản có giá 80 bath (khoảng 60.000 đồng).

Xôi xoài

10 mon ngon duoi 50.000 dong nhat dinh phai thu khi du lich Thai Lan
 

Những lát xoài thái chín mềm, vàng ươm ngọt lịm được ăn kèm xôi trắng thơm dẻo chan cốt dừa là một món ăn vặt đặc trưng của Thái Lan.

Bạn có thể dễ dàng mua được một hộp xôi xoài ở các khu chợ đêm với giá chỉ từ 50 bath một hộp (khoảng 35.000 đồng).

Sontam

10 mon ngon duoi 50.000 dong nhat dinh phai thu khi du lich Thai Lan
 

Sontam (món nộm đu đủ) với đủ vị chua cay, mặn ngọn đã chinh phục được khẩu vị hàng triệu du khách. Đứng nhìn người bán làm sontam cũng đủ khiến bạn phải thèm thuồng.

Đầu tiên, người bán cho ớt, tôm khô, cà chua, đậu đũa bẻ nhỏ cùng cốt chanh, nước mắm vào cối giã. Sau đó, họ cho thêm sợi đu đủ xanh vào, vừa giã, vừa trộn cho gia vị thấm vào sợi đu đủ. Nhờ vậy, sợi đu đủ ngấm vị đậm đà nhưng vẫn giữ được độ giòn rụm

Giá cho mỗi phần sontam ở các xe đẩy rong chỉ khoảng 40-50 bath (khoảng 30.000-40.000 đồng).

Cơm gà

10 mon ngon duoi 50.000 dong nhat dinh phai thu khi du lich Thai Lan
 

Nếu bạn đang bụng đói cồn cào, cơm gà là lựa chọn tốt nhất, vừa chắc bụng mà giá lại cực “mềm”.

Cơm gà ở Thái có gà chiên và gà luộc. Ở các quán bình dân, một suất cơm gà nhỏ có giá 50 bath, phần lớn khoảng 70-80 bath (tương đương 35.000-50.000 đồng).

Các món nướng vỉa hè

10 mon ngon duoi 50.000 dong nhat dinh phai thu khi du lich Thai Lan
 

Những xe đồ nướng thơm phức và màu sắc hấp dẫn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho bạn. Mỗi xe đồ nướng đều có rất nhiều món ăn như: đùi gà, cánh gà, xúc xích nướng, các loại thịt xiên, tim gà xiên nướng. Khách chỉ món mà mình muốn ăn, người bán sẽ quạt lại cho nóng rồi bỏ bịch cho khách mang đi.

Kem dừa

10 mon ngon duoi 50.000 dong nhat dinh phai thu khi du lich Thai Lan
 

Kem dừa Thái Lan là món ăn được nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu thích. Tuy nhiên, muốn thưởng thức kem dừa chuẩn vị thì khi đến Thái, đừng bỏ lỡ món này.

Mỗi quả dừa được chặt làm đôi, chia thành hai phần bát đựng kem rắc đậu phộng rang thơm lừng.

Ăn hết kem, bạn có thể dùng thìa nạo phần cùi dừa bên dưới. Nước dừa được đổ vào âu to, khách muốn uống sẽ tự rót vào cốc nhựa để uống trong lúc chờ người bán làm kem dừa.

50 bath (khoảng 35.000 đồng) là mức giá trung bình của một phần kem dừa Thái Lan.

Trái cây ướp lạnh

10 mon ngon duoi 50.000 dong nhat dinh phai thu khi du lich Thai Lan
 

Dọc trên các con phố Thái Lan luôn có những xe hoa quả ướp lạnh đủ màu sắc. Các loại trái cây như đu đủ, xoài, dưa hấu, dứa... được cắt thành từng miếng to ướp nước đá. Bạn có thể chọn một khay thập cẩm hoặc chọn loại mình thích.

Chỉ từ 20-40 bath là bạn đã có một phần trái cây thơm ngon mát lạnh để vừa thưởng thức vừa ngắm phố phường.

Trà sữa Thái

10 mon ngon duoi 50.000 dong nhat dinh phai thu khi du lich Thai Lan
 

Nếu bạn là một “fan cuồng” của trà sữa, không thể nào bỏ qua được món trà sữa Thái. Vị trà đặc biệt, thơm ngon và mát lạnh sẽ giúp bạn tráng miệng ngon ơ sau khi ăn các món mặn. Giá của một ly trà sữa Thái chỉ khoảng 50 bath (35.000 đồng).

Nước lựu, nước xoài

10 mon ngon duoi 50.000 dong nhat dinh phai thu khi du lich Thai Lan
 

Nếu bạn không thích trà sữa, thì nước lựu, nước xoài ép là sự thay thế tuyệt vời. Nước lựu đỏ au, nước xoài màu cam rực rỡ được đựng trong những chai nhỏ ướp lạnh bày bán trên đường khiến bạn không khát cũng phải khát ngay. Nước ép giữ nguyên vị chua ngọt tự nhiên không chỉ thơm ngon mà rất tốt cho sức khỏe.

Giá nước lựu trung bình khoảng 40-50 bath/chai (25.000-35.000 đồng), tùy chai lớn hay nhỏ. Còn nước xoài khoảng 30 bath (20.000 đồng).

Nguyên Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI