WHO bị chỉ trích nặng sau dịch Ebola

08/07/2015 - 16:05

PNO - PN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phải thực hiện những thay đổi căn bản nếu muốn tiếp tục thực hiện tốt vai trò bảo vệ sức khỏe của người dân trên toàn cầu. Đây là nhận định được một nhóm các chuyên gia độc lập đưa ra...

edf40wrjww2tblPage:Content

WHO bi chi trich nang sau dich Ebola

Các chuyên gia y tế trong trang phục bảo hộ thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: AFP

Báo cáo của các chuyên gia độc lập được công bố ngày 7/7 nêu rõ: “Chúng tôi cho rằng WHO hiện tại không đủ ra khả năng ứng phó với các mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng”. Cựu chủ tịch tổ chức Oxfam GB Barbara Stocking, người đứng đầu nhóm chuyên gia đã lên tiếng kêu gọi WHO thành lập một nhóm chuyên giám sát chặt chẽ công tác chuẩn bị cho việc ứng phó với các dịch bệnh lớn sắp tới nếu có. Nhóm các chuyên gia nói rằng WHO cần phải cải tổ một cách hiệu quả và việc cải tổ là vô cùng cần thiết.

WHO rất hoan nghênh những lời khuyên của các chuyên gia. Trong một thông cáo đưa ra ngày 7/7, WHO cho biết đã xem xét một số giải pháp như lời đề nghị của nhóm chuyên gia trong đó có việc phát triển một lực lượng toàn cầu có thể được triển khai khẩn cấp đồng thời thành lập một quỹ tài chính luôn có sẵn cho việc ứng phó trong tình huống cấp thiết. Những giải pháp khác sẽ được thảo luận tại một hội nghị được tổ chức vào tháng Tám.

Hồi tháng Ba, WHO cũng đã tổ chức cuộc họp đánh giá về khả năng ứng phó với dịch bệnh Ebola sau khi nhận không ít lời chỉ trích từ các nhóm hỗ trợ như Bác sĩ không biên giới cho rằng dịch bệnh Ebola sẽ không bùng phát rộng rãi và có thể được ngăn chặn nếu có những cảnh báo đúng thời điểm và có sự huy động hỗ trợ từ bên ngoài.

Lần đầu tiên WHO công bố dịch bệnh vào tháng 3/2014, tuy nhiên mãi cho đến tháng Tám tổ chức này mới tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn cầu và khi ấy virus chết người đã lan rộng ở bốn nước Tây Phi và một số quốc gia khác như Mỹ và châu Âu. Hơn 11.000 người đã chết vì dịch bệnh Ebola, mặc dù tốc độ lây lan của dịch bệnh có phần chậm lại song vẫn có ca nhiễm mới. Tổng Giám đốc WHO, bà Margaret Chan hồi tháng Năm cũng thừa nhận sự yếu kém trong việc ứng phó với dịch bệnh khiến virus lây lan rộng rãi.

WHO bi chi trich nang sau dich Ebola

Nhóm các chuyên gia cho rằng WHO cần phải thay đổi mới có thể tiếp tục vai trò bảo vệ sức khỏe cộng đồng quốc tế - Ảnh: Internet

Hậu quả của việc ứng phó không hiệu quả trước diễn biến dịch bệnh của WHO đã gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế, chính trị, và thương mại cho các nước bị dịch hoành hành. Nhóm chuyên gia cũng có rằng WHO cần thiết lập hệ thống cảnh báo quốc tế để có thể huy động cộng đồng quốc tế nâng cao ý thức phòng bệnh trong người dân ở giai đoạn đầu tiên của bất kỳ dịch bệnh nào.

Báo cáo còn chỉ rõ các quốc gia thành viên đã không hoàn thành trách nhiệm của mình đúng với quy định của WHO. Theo đó gần 200 thành viên lẽ ra cần phải thu thập dữ liệu về những mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng song phần lớn đều “lơ là” nhiệm vụ. Thêm vào đó, gần một phần tư các thành viên quốc gia đưa ra lệnh cấm đi lại và không thực hiện những khuyến cáo của WHO.

Nhóm chuyên gia cho rằng WHO cần thành lập quỹ ứng phó khẩn cấp trị giá 100 triệu USD và kêu gọi các quốc gia thành viên tham gia đóng góp. Tuy nhiên họ khá thất vọng khi các thành viên từ chối gây quỹ cho WHO.

Bên cạnh những mặt chưa tốt, nhóm chuyên gia cũng đã đánh giá cao những nỗ lực của WHO trong việc nghiên cứu vaccine, các công cụ chẩn đoán và điều trị bệnh như Ebola. Bác sĩ Joanne Liu, Chủ tịch nhóm Các bác sĩ không biên giới đã đánh giá cao các đề xuất của nhóm chuyên gia đồng thời nhấn mạnh các quốc gia thành viên cần phải chung tay hành động.

PHƯƠNG ANH
(Theo Los Angeles Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI