Vũ khí khủng của Ukraine bốc hơi gây sốc

17/05/2016 - 07:28

PNO - 16 chiếc xe tăng, vũ khí chủ lực của Quân đội Ukraine để đấu với lực lượng ly khai ở miền Đông đã “bốc hơi”. 

Hôm 16/5, đại diện Đoàn quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE tại Ukraine tiết lộ với hãng tin RIA Novosti rằng đã phát hiện thiếu 16 chiếc xe tăng trong kho vũ khí của quân đội Ukraine. Trong đó có 10 chiếc tăng T-72 và 6 chiếc tăng T-64, vũ khí chủ lực của Quân đội Ukraine trong cuộc chiến với lực lượng ly khai ở miền Đông.

Số vũ khí này đã không cánh mà bay từ ngày 3/3/2016. Theo OSCE, có khoảng 1/3 vũ khí hạng nặng của quân đội chính phủ Ukraine đưa ra khỏi miền Đông đã biến mất khỏi kho lưu trữ.

Ngoài ra, từ ngày 31/3/2016 tới nay, Đoàn quan sát viên OSCE còn phát hiện có thêm 6 khẩu súng cối 82 ly bị “bốc hơi”.

Vu khi khung cua Ukraine boc hoi gay soc
Các dòng tăng chiến đấu chủ lực của Ukraine luôn được đánh giá cao.

Cùng với “Nước Cộng hòa nhân dân Donetsk” tự xưng, “Nước Cộng hòa nhân dân Lugansk” tự xưng cũng được thành lập vào mùa Xuân năm 2014 sau một cuộc trưng cầu về tính độc lập.

Chính quyền Kiev không công nhận tính hợp pháp của họ, từ tháng 4/2014 đã tiến hành các chiến dịch quân sự tại Donbass - miền Đông Ukraine nhằm ngăn chặn phong trào ly khai.

Kể từ tháng 9/2015, lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại Donbass. Đến cuối tháng 9/2015, một thỏa thuận đã được ký kết về việc đưa các loại súng nhỏ hơn 100 mm và xe tăng ra khỏi đường biên.

Theo thống kê của Spiegel, ngoài số vũ khí bị thất thoát được OSCE nói đến, hầu hết số vũ khí trong chuyến thăm của phó tổng thống Mỹ Joe Biden đến Kiev cuối năm 2014 đã rơi vào tay phe ly khai.

Trước đó, ngày 11/3, nguồn tin từ TTXVN tại Đông Âu cho biết 8.000 quân nhân Ukraine đã đào ngũ chạy sang phía Nga.

Vu khi khung cua Ukraine boc hoi gay soc
Năm 2015, 16.000 binh lính Ukraine đã đào ngũ khỏi lực lượng quân đội chính phủ mang theo cả vũ khí

Số liệu trên cũng cho thấy trong năm 2015, có 559 binh sỹ đã đào ngũ khỏi các đơn vị Hải quân Ukraine và kể từ đầu năm 2016 con số đào ngũ ghi nhận đã gần 90 trường hợp.

Trong năm ngoái, 155 sỹ quan hải quân Ukraine đã tới Crimea bất chấp lệnh cấm của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Ngoài ra, có trường hợp khoảng 50 binh sỹ Lữ đoàn 10 Không quân của Hải quân Ukraine, rời Crimea năm 2014, nay đã quay trở lại đó phục vụ trong quân đội Nga.

Theo cơ quan công tố Ukraine, khoảng 8.000 quân nhân nước này đã chuyển sang phục vụ trong quân đội Nga. Trong số này, chỉ một số ít bị buộc tội phản quốc. 

Không bầu cử tại Donbass, sẽ bầu lại tổng thống Ukraine

Minh Châu ( Tổng hợp )

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI