Vụ giẫm đạp ở Thượng Hải: Sa thải bốn quan chức

21/01/2015 - 14:47

PNO - PNO - Trong quá trình điều tra sau vụ giẫm đạp kinh hoàng đêm 31/12/2014 làm 36 người thiệt mạng ở khu trung tâm thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), bốn quan chức cấp cao của quận Huangpu đã bị cách chức vì hành vi tắc trách của mình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vu giam dap o Thuong Hai: Sa thai bon quan chuc
Hiện trường vụ giẫm đạp - Ảnh: Reuters

Bốn người này là Bí thư quận ủy Huangpu, Phó Bí thư, Cảnh sát quận và Phó cảnh sát quận. Họ bị sa thải vì đã không làm hết trách nhiệm, để tình huống xấu nhất xảy ra.

Theo báo cáo điều tra thì sẽ có thêm bảy quan chức khác của khu vực sắp nhận quyết định trừng phạt nặng. Họ là các quan chức đầu ngành du lịch, an ninh công cộng và quản lý đô thị.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin, có nhiều quan chức của quận Huangpu đã lấy tiền công quỹ để đổ vào bữa tiệc nhậu xa hoa tại một nhà hàng Nhật Bản. Nhà hàng này nằm gần khu vực xảy ra vụ giẫm đạp và họ có mặt ở đó vào chiều ngày 31/12/2014. Thông tin này đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, càng đẩy uy tín của chính quyền Thượng Hải đi xuống.

THIÊN NHƯ
(Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI