Vỡ đập thủy điện tại Lào: Hàng ngàn người Campuchia sơ tán

26/07/2018 - 14:02

PNO - Hàng ngàn người thuộc tỉnh Stung Treng của Campuchia phải sơ tán khẩn cấp sau sự cố vỡ đập thủy điện ở quốc gia láng giềng.

Thống đốc tỉnh Stung Treng ông Mom Saroeun cho biết, chính quyền đã bắt đầu sơ tán hàng ngàn người dân (1.200 hộ gia đình) đến vùng đất cao hơn để tránh tình huống khó lường.

Mực nước sông Mê Kông ghi nhận sáng 26/7 là 11,30m trong khi mức báo động khẩn cấp là 11,50m.

Ủy ban sông Mê Kông cho biết nước sẽ tiếp tục dâng cao những ngày tới.

Vo dap thuy dien tai Lao: Hang ngan nguoi Campuchia so tan
Một số nơi ở tỉnh Stung Treng của Campuchia đã bị nước lũ tấn công.

Ngày 26/7, chính quyền Lào đã công bố những số liệu chính thức về thiệt hại sau vụ vỡ đập thủy điện Xe Pian Xe Namnoy.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith xác nhận số người thiệt mạng ít nhất là 26 người. Đây là số người đã tìm thấy xác. Ông Thongloun Sisoulith cho biết đây là thiên tai lớn nhất ở Lào trong nhiều thập kỷ qua.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cũng cho biết danh sách số người mất tích chính thức là 131 người. Chính phủ Lào cũng công bố con số chính thức gần 7.000 người mất nhà cửa phải ở tạm khu vực sơ tán.

Sáu ngôi làng bị nước lũ tấn công là ở tỉnh Attepeu, gần biên giới Việt Nam và Campuchia.

Vo dap thuy dien tai Lao: Hang ngan nguoi Campuchia so tan
Số người thiệt mạng ở Lào có thể tăng mạnh trong nhiều ngày tới.
Vo dap thuy dien tai Lao: Hang ngan nguoi Campuchia so tan
 
Vo dap thuy dien tai Lao: Hang ngan nguoi Campuchia so tan
 
Vo dap thuy dien tai Lao: Hang ngan nguoi Campuchia so tan
 

Ngày 25/7, một nguồn tin quan chức cấp cao (giấu tên) của Lào cho biết hơn 3.000 cần hỗ trợ đưa ra khỏi vùng bị cô lập bởi nước lũ. Người này cũng cho biết con số người chết có thể rất lớn.

Ngày tối 24/7, lực lượng cứu hộ đầu tiên của Thái lan sẽ đến khu vực gặp nạn vào. Ngày 25/7, Không quân Hoàng gia Thái Lan gửi hàng tiếp tế đến khu vực ngập lụt. Hơn 10.000 thùng nước, 2.000 chăn mền, 49 bộ lọc nước, lương thực, thực phẩm và thuốc men cần thiết đã được chuyển đến người dân.

Ngoài ra, Thái Lan cũng đã chuẩn bị 5.000 mặt hàng viện trợ khác cùng nhiều chuyến bay sẵn sàng tiếp ứng.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Lào cho biết chính phủ nước này viện trợ nhân đạo lều và chăn mền thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).  

Về phía Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 sáng 26/7 đã có cuộc họp triển khai công tác sẵn sàng hỗ trợ người dân Lào vùng bị thiệt hại khắc phục hậu quả. 

Thiên Anh (Theo Khmer Times, TTXVN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI