Vợ chồng cựu Thủ tướng Malaysia hầu tòa

04/10/2018 - 07:10

PNO - Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cùng phu nhân là Rosmah Mansor cùng xuất hiện tại tòa án ngày 4/10, liên quan tới các cáo buộc tham nhũng, rửa tiền.

Vo chong cuu Thu tuong Malaysia hau toa
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cùng phu nhân là Rosmah Mansor. Ảnh: Daily Mail

Trước đó, bà Rosmah Mansor đã bị giới chức chống tham nhũng Malaysia bắt giam đêm 3/10, với cáo buộc rửa tiền.

Trước khi bị bắt, bà Rosmah Mansor bị thẩm vấn ba lần về quỹ nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Theo điều tra, quỹ này đã bị thất thoát 4,5 tỷ USD.

Trong phiên tòa hôm 20/9, ông Najib Razak  tuyên thêm 25 tội danh về lạm dụng quyền lực và rửa tiền, liên quan tới vụ chuyển tiền từ quỹ đầu tư vào tài khoản cá nhân của ông.

Theo tòa, ông Najib phạm 4 tội về lạm dụng quyền lực trong giai đoạn 2011-2014. Và 21 tội về nhận, sử dụng và chuyển tiền bất hợp pháp liên quan đến quỹ nhà nước 1MDB.

Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với 20 năm tù giam cho tội lạm dụng quyền lực theo đạo luật chống tham nhũng, và tối đa 5 năm cho mỗi tội danh rửa tiền.

Ông Najib, 65 tuổi, là cựu thủ tướng đầu tiên của Malaysia bị truy tố tại tòa án.

M.T (theo Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI