Việt Nam xếp hạng 11 về chỉ số hạnh phúc tuổi trẻ thế giới

06/04/2014 - 19:47

PNO - PNO - Có lẽ trượt ván, nắng và các môn thể thao khác đã giúp Úc đứng thứ nhất trong danh sách các nước tốt nhất cho tuổi vị thành niên. Đứng nhì là Thụy Sĩ và Hàn Quốc. Anh đứng thứ tư, xếp trên Đức và Mỹ, Việt Nam xếp thứ...

edf40wrjww2tblPage:Content

 Nghiên cứu của Trung tâm chiến lược và nghiên cứu quốc tế tại Washington, thu thập thông tin từ 30 quốc gia có 70% trẻ ở độ tuổi 10 đến 24.

Viet Nam xep hang 11 ve chi so hanh phuc tuoi tre the gioi

Bạn trẻ tại TP.HCM tình nguyên tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2014 (ảnh: PNO)

Các nước giàu chiếm các vị trí cao, nhưng điều đáng ngạc nhiên là Việt Nam, xếp thứ 11 trong bảng xếp hạng, nhờ vào dân số trẻ khỏe mạnh và các cơ hội phát triển kinh tế.

Nga, là một trong 10 nước giàu trong cuộc khả osát, lại đứng thứ 25 do hạn chế về quyền tự do ngôn luận, và được đánh giá là nơi tệ nhất cho tuổi trẻ trong việc đo lường giá trị của mình đối với xã hội. Nga cũng xếp 29 trong số 30 về các vấn đề an ninh và an toàn.

Úc đặc biệt được đánh giá cao trong các vấn đề chất lượng giáo dục, triển vọng nghề nghiệp, sống khỏe mạnh và an toàn.

Khoảng 85% thiếu niên sống tại 18 nước có chỉ số phúc lợi dưới trung bình. Nigeria xếp cuối bảng dù nước này có kinh tế khá hơn một số nước châu Phi khác.

THỦY TRÚC (Theo Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI