Vì sao Triều Tiên sơ tán dân khẩn cấp khỏi thủ đô Bình Nhưỡng?

13/04/2017 - 12:08

PNO - Triều Tiên sơ tán dân khỏi thủ đô Bình Nhưỡng ngay lập tức, lo sợ chiến tranh nổ ra.

Báo Nga Pravda đưa tin, Triều Tiên sơ tán dân ra khỏi thủ đô Bình Nhưỡng. 

Theo đó, 600.000 người, chiếm 25% cư dân, ở thủ đô Bình Nhưỡng đã được lệnh sơ tán khẩn cấp khỏi thành phố. 

Trước đó, cựu giám đốc cơ quan tình báo MI6 của Anh cảnh báo: Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bắt đầu chiến tranh với Triều Tiên.

Vi sao Trieu Tien so tan dan khan cap khoi thu do Binh Nhuong?
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh sơ tán Bình Nhưỡng, phải chăng là để chuẩn bị chiến tranh với Mỹ? - Ảnh: Getty Images

Theo các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, người dân Triều Tiên đã nói lời tạm biệt với nhau.

Việc Triều Tiên sơ tán dân ra khỏi thủ đô gây ra mối lo ngại rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể sẽ hành động sau nhiều tháng thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Những tin đồn mới nhất xảy ra sau khi các quan chức Triều Tiên tuyên bố một "sự kiện lớn và quan trọng" vào ngày mai.

Trong một động thái khác, tờ Hoàn Cầu Thời báo cho hay, Trung Quốc đã đặt mức báo động đối với cả 5 quân khu trên toàn quốc, sau khi có thông tin về việc Triều Tiên sơ tán dân.

Mọi diễn biến này đều xảy ra quanh thời điểm Triều Tiên chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật lãnh tụ Kim Nhật Thành, 15/4.

Vi sao Trieu Tien so tan dan khan cap khoi thu do Binh Nhuong?
Hình ảnh chụp từ vệ tinh hôm 12/4 cho thấy, tại khu vực thử hạt nhân ở Punggye-ri của Triều Tiên, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên đã sẵn sàng thử hạt nhân lần nữa. Ảnh: Yonhap

Ngày trọng đại của Triều Tiên

Các phóng viên nước ngoài được yêu cầu chuẩn bị cho sự kiện này vào ngày lễ lớn nhất của Triều Tiên gọi là "Ngày Mặt trời" 15/4.

Nhà báo Jeremy Koh viết trên trang Twitter của mình: “Chúng tôi được thông báo ra ngoài lúc 6:20 sáng, nhưng không biết để làm gì. Đồng thời, không cho phép sử dụng điện thoại di động”.

Nhà báo Bruce Klingner nói: "Tất cả điều đó rất đáng lo ngại bởi vì có thể liên quan đến vũ khí hạt nhân".

Khoảng 200 nhà báo nước ngoài đang ở Bình Nhưỡng khi quốc gia này kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành, nhà sáng lập CHDCND Triều Tiên, vào ngày 15/4 tới đây.

Ngày 15/4 là một ngày quan trọng tại Triều Tiên, đây cũng là thời điểm mà nước này hay tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Vi sao Trieu Tien so tan dan khan cap khoi thu do Binh Nhuong?
Tàu sân bay Mỹ đã tới bán đảo Triều Tiên.

Nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

Những động thái xung quanh Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều tiên Kim Jong-un tiếp tục gây nên mối lo ngại chiến tranh đang tăng lên giữa hai quốc gia.

Nhà chức trách Triều Tiên cảnh báo cuộc chiến tranh hạt nhân có thể bùng nổ bất cứ lúc nào khi tình hình bán đảo Triều Tiên "cực kỳ căng thẳng".

Hoa Kỳ đã phái một tàu sân bay cùng nhóm tác chiến hải quân áp sát Triều Tiên để răn đe việc Bình Nhưỡng tiếp tục chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc cũng đã bố trí 150.000 binh sĩ đến gần biên giới Triều Tiên để chuẩn bị cho chiến tranh.

Quế Lâm
(Theo Daily Star)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI