Úc điều tra “người cha ấu dâm” bỏ rơi con bị bệnh Down

06/08/2014 - 21:31

PNO - PNO – Nhà chức trách Úc đang điều tra người cha ở tâm điểm vụ bê bối mang thai thuê ở Thái Lan, người bị phát giác là một kẻ ấu dâm bị kết án, để xác định xem đứa con gái nhỏ của ông ta có bị nguy hiểm hay không.

edf40wrjww2tblPage:Content

Uc dieu tra “nguoi cha au dam” bo roi con bi benh Down

Uc dieu tra “nguoi cha au dam” bo roi con bi benh Down

Uc dieu tra “nguoi cha au dam” bo roi con bi benh Down

Uc dieu tra “nguoi cha au dam” bo roi con bi benh Down

Uc dieu tra “nguoi cha au dam” bo roi con bi benh Down

Uc dieu tra “nguoi cha au dam” bo roi con bi benh Down

Bé trai mang hội chứng Down bị Farnell bỏ lại Thái Lan cho người mang thai hộ - Ảnh: AFP 

David Farnell, người thành phố Perth (bang Western Australia), đang gây ra tranh cãi toàn cầu vì dường như đã từ bỏ Gammy, “đứa con trai” bị hội chứng Down của mình, tại Thái Lan và chỉ đưa cô chị song sinh khỏe mạnh của bé về Úc.

Một nội dung khác đăng trên Twitter đã tạo nên cuộc tranh luận gay gắt về nền tảng đạo đức và pháp lý của việc mang thai thuê quốc tế, tin tức các báo xuất hiện hôm 5/8 cho rằng Farnell có tiền án về tội phạm tình dục với trẻ em.

Darren O'Malley, phát ngôn viên Bộ bảo vệ trẻ em bang Western Australia cho biết: “Một cuộc điều tra đầy đủ đang được tiến hành vì sự an toàn và sức khỏe của bé gái liên quan. Chúng tôi sẽ nói chuyện với những người quan hệ đến vấn đề này, thu thập thông tin từ cảnh sát và các thành viên khác trong gia đình Farnell”.

Truyền thông Úc đưa tin rộng rãi rằng viên thợ điện 56 tuổi từng bị kết tội lạm dụng tình dục ba bé gái. Đài truyền hình ABC của bang cho biết Farnell đã bị tù ba năm do tội lạm dụng tình dục hai bé gái dưới 10 tuổi khi ông ta mới 20 tuổi. Ông cũng bị cáo buộc sáu lần “đối xử khiếm nhã” với một đứa trẻ vào năm 1997 và vì việc này đã bị ngồi tù 18 tháng.

Người mẹ Thái Lan mang thai hộ, cô Pattaramon Chanbua, cho biết cô đã bị sốc khi hay tin ông Farnell từng bị kết tội ấu dâm và nói rằng cô muốn lấy lại cô bé song sinh của cậu bé bị Down, cả hai mới 7 tháng tuổi, nếu các cáo buộc là đúng sự thật.

“Tôi bị sốc, nhưng tôi không biết thực hư thế nào. Nếu đó là sự thật, tôi sẽ cố gắng lấy lại bé gái, nhưng điều này phải tuân thủ pháp luật”, cô Pattaramon Chanbua nói.

CẨM HÀ (Theo AFP, AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI