Úc: 500 người phải sơ tán khỏi thư viện vì … mùi sầu riêng

11/05/2019 - 19:15

PNO - Hàng trăm người phải sơ tán khỏi một thư viện ở thủ đô nước Úc sau khi mùi sầu riêng làm dấy lên mối lo ngại về rò rỉ khí gas.

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của thành phố cho biết rằng các nhân viên cứu hỏa được gọi đến thư viện Đại học Canberra sau khi có báo cáo về mùi gas nồng nặc vào khoảng 14:30 (giờ địa phương), ngày 10/5.

Khoảng 550 người nhanh chóng sơ tán khỏi tòa nhà trong vòng chưa đầy sáu phút và các nhân viên cứu hỏa cố gắng điều tra nguồn gốc của mùi hôi.

Uc: 500 nguoi phai so tan khoi thu vien vi … mui sau rieng
Thư viện trường thông báo sơ tán sinh viên vì mùi lạ. Sau đó đã đính chính rằng tất cả báo động đều chỉ vì một quả sầu riêng bốc mùi.

Đội phòng chống khí độc cũng tiến hành kiểm tra bầu không khí để đảm bảo khu vực này được an toàn.

Sau một giờ, các nhân viên cứu hỏa hoàn thành việc tìm kiếm quanh tòa nhà và tìm ra nguồn gốc của mùi lạ.

Thư viện Đại học Canberra cho biết trong một bài đăng trên Facebook: "Vụ rò rỉ khí gas hóa ra là mùi từ một trái sầu riêng. Hiện ‘hung thủ’ đã được xử lý”; và nói thêm rằng ai đó đã bỏ trái sầu riêng vào thùng rác của thư viện.

Uc: 500 nguoi phai so tan khoi thu vien vi … mui sau rieng
Thư viện thông báo rằng tình hình đã được kiểm soát và mùi hôi hoàn toàn "vô hại".

Năm ngoái, một trái sầu riêng thối rữa tại thư viện khuôn viên trường đại học Royal Melbourne (RMIT) cũng khiến khoảng 500 sinh viên và giáo viên phải sơ tán.

Linh La (Theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI